Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Giết nữ đồng nghiệp vì... cái khăn mặt

08/01/2013 12:04
Theo VnMedia
Do nghi ngờ đồng nghiệp nhiều lần vứt khăn mặt của mình vào sọt rác, Quỳnh đã ra tay giết Tuyền ở cổng công ty.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Phùng Thị Vương Quỳnh, 22 tuổi là là công nhân Công ty Gitai, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai để làm rõ hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu, Quỳnh là công nhân làm việc chung với chị Nguyễn Thị Tuyền (38 tuổi, ngụ huyện Long Thành - Đồng Nai). Do nghi ngờ đồng nghiệp nhiều lần vứt khăn mặt của mình vào sọt rác nên chiều 28/12/2012, Quỳnh gọi một người bạn tên Pha chở đến đợi Tuyền ở cổng.

Lúc tan ca, khi chị Tuyền vừa ra cổng thì bị Quỳnh rút dao đâm chết.

Quỳnh khai nhận, chị Tuyền làm chung bộ phận đóng gói cùng với Quỳnh và hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Đã hai lần Quỳnh nghi ngờ chị Tuyền vứt khăn rửa mặt của mình vào sọt rác nên rắp tâm trả thù.

Chiều ngày 28/12/2012, Quỳnh xin công ty cho nghỉ sớm, rồi gọi điện cho một người bạn tên Pha, nhờ dùng xe gắn máy hiệu Jupiter, BKS 60B3 - 094.01 chở đến cổng công ty.

Khi thấy Tuyền vừa tan ca, Pha đuổi theo chặn lại, để Quỳnh dùng dao đâm hai nhát vào lưng Tuyền, làm nạn nhân tử vong.

Sau khi biết Tuyền chết, Quỳnh gọi điện báo cho Pha để lẩn trốn, còn Quỳnh tiếp tục đến công ty làm việc.

Sau đó, Tân (bạn trai của Quỳnh) và Ước (bạn Quỳnh) biết Quỳnh là hung thủ liên quan đến cái chết của Tuyền, nhưng không tố giác với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Sau đó, Quỳnh nhảy lên xe Pha bỏ trốn. Hôm sau, Quỳnh đến công ty làm việc như bình thường.

Tuy Tân (bạn trai của Quỳnh) và Ước (bạn Quỳnh) biết Quỳnh là hung thủ liên quan đến cái chết của Tuyền, nhưng không tố giác với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Hiện công an tỉnh Đồng Nai đã truy bắt Pha.

Theo VnMedia