Hàn Quốc: Triều Tiên đã tử hình ít nhất 3 kẻ ăn thịt người

13/05/2012 18:38
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)
(GDVN) - Các nhà chức trách của CHDCND Triều Tiên đã tử hình ít nhất 3 người phạm tội ăn thịt đồng loại trong những năm gần đây.
Yonhap ngày 10/5 dẫn nội dung Sách trắng về Nhân quyền tại Triều Tiên dự kiến sẽ được công bố chính thức vào tuần tới của Viện thống nhất Hàn Quốc cho biết, các nhà chức trách của CHDCND Triều Tiên đã tử hình ít nhất 3 người phạm tội ăn thịt đồng loại trong những năm gần đây.

Ảnh minh họa. Nguồn Yonhap
Ảnh minh họa. Nguồn Yonhap

Các thông tin liên quan tới sự kiện này được cung cấp bởi những người tị nạn Triều Tiên tại Hàn Quốc. 
Theo đó, một người đàn ông Triều Tiên sống tại thành phố Hyesan đã bị tử hình vào tháng 12/1990 sau khi sát hại và ăn thịt một cô bé gái dưới 13 tuổi.
Một người đàn ông khác cùng con trai của ông ta cũng đã bị trừng phạt tại thị trấn Musan, đông bắc Triều Tiên vào năm 2011 với tội danh tương tự. 
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)