Hình ảnh khu trục hạm USS Chung-Hoon chuẩn bị có mặt tại Việt Nam

14/07/2011 00:36
(GDVN) - Khu trục hạm USS Chung-Hoon thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương, đồn trú tại Trân Châu Cảng ở Hawaii.

(GDVN) - USS Chung-Hoon là khu trục hạm thứ 43 thuộc lớp Arleigh Burke, được đặt theo tên của cố Thiếu tướng hải quân Mỹ Gordon Paiea Chung-Hoon.

Khu trục hạm USS Chung-Hoon thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương, đồn trú tại Trân Châu Cảng ở Hawaii. Chiến hạm này được Hải quân Mỹ đặt hàng xưởng đóng tàu Ingalls Shipbuiding đóng vào ngày 6/3/1998.

Việc khởi công đóng vào ngày 14/1/2002, hạ thủy vào ngày 15/12/2002. USS Chung-Hoon chính thức được đưa vào trang bị cho Hải quân Mỹ ngày 18/9/2004.

Khu trục hạm này có lượng choán nước 6.950 tấn (chuẩn), 9.648 tấn (toàn phần), dài - 155,29m, rộng - 20,4m, độ mớn nước – 9,4m.

Khu trục hạm
Khu trục hạm USS Chung-Hoon sẽ cập cảng Đà Nằng ngày 15/8/2011

Nó được trang bị 4 động cơ tuabin khí 108.000 mã lực General Electric LM2500-30, vận tốc cơ hành trình tối đa 32 hải lý/h, cự ly hoạt động 4.890 dặm, phi hành đoàn 380 người, trong đó 32 là sỹ quan.

Khu trục hạm được trang bị hệ thống Aegis, tên lửa đối hạm Tomahawk, tên lửa phòng không có điều khiển RIM-66 SM-2 “Standart-2” và “Standart-3”, tên lửa đối hạm RUM-139 ASROC, tên lửa đối hạm Harpoon.

Ngoài ra, USS Chung-Hoon còn được lắp đặt bệ pháo Mark 45 (cơ số đạn 680 quả), pháo phòng không 225mm, bệ pháo phòng không Bushmaster, súng máy, ống phóng ngư lôi Mk32, trực thăng SH-60 LAMPS III và khinh khí cầu do thám…

Một số hình ảnh về khu trục hạm USS Chung-Hoon của Hải quân Mỹ:

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
 {iarelatednews articleid='7408,7394,7215,7244,7167,7122,6963,6966,6865,2111,1912,6702,6704,6594,1013,6498,2185,3174'}

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)