Học giả Philippines bác tin Trung Quốc xây dựng công sự ở Scarborough

10/06/2013 06:46
Hồng Thủy (Nguồn: Philstar)
(GDVN) - "Điều này sẽ thiết lập một tiền lệ nguy hiểm có thể thay đổi tình trạng hiện tại trong khu vực tranh chấp. Một sự thay đổi hiện trạng có thể làm phức tạp thêm vấn đề tranh chấp vốn đã rất phức tạp ở Biển Đông."
Kết cấu nhà dàn lầu bát giác trên cọc thép Trung Quốc xây dựng trái phép sau khi đánh chiếm phi pháp Đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam giai đoạn 1995 - 1998
Kết cấu nhà dàn lầu bát giác trên cọc thép Trung Quốc xây dựng trái phép sau khi đánh chiếm phi pháp Đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam giai đoạn 1995 - 1998
Tờ Philstar ngày 10/6 dẫn lời Rommel Banlaoi, một học giả thuộc Hội nghiên cứu Trung Quốc tại Philippines cho biết thông tin Trung Quốc đã xây dựng các cấu trúc mới tại bãi cạn Scarborough là không đúng sự thật. "Không có cấu trúc mới trong bãi cạn Panatag (tên gọi bãi Scarborough trong tiếng Philippines), nhưng Trung Quốc đang duy trì 3 tàu Hải giám và 1 tàu Ngư chính hiện diện bất hợp pháp tại đây", ông cho biết. Banlaoi nhận định rằng việc xây dựng các cấu trúc trong bãi cạn Scarborough có thể làm phức tạp thêm tranh chấp ở Biển Đông vốn dĩ đã rất phức tạp. "Thông tin Trung Quốc xây dựng các cấu trúc mới tại Panatag nếu được xác minh sẽ làm tăng mối lo ngại an ninh trong khu vực, đi ngược lại Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC". "Điều này sẽ thiết lập một tiền lệ nguy hiểm có thể thay đổi tình trạng hiện tại trong khu vực tranh chấp. Một sự thay đổi hiện trạng có thể làm phức tạp thêm vấn đề tranh chấp vốn đã rất phức tạp ở Biển Đông." Trước đó báo chí Philippines trích dẫn nguồn tin giấu tên cho biết quân đội nước này đã có hình ảnh mới nhất chụp từ vệ tinh cho thấy 3 tàu Trung Quốc chở vật liệu xây dựng tập kết trái phép tại Scarborough và có cấu trúc mới đã được xây dựng. Trung Quốc bắt đầu chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough kể từ ngày 10/4 năm ngoái bằng cách cho tàu cá vào đánh bắt trái phép, Philippines phái tàu quân sự ra đuổi và ngăn chặn thì Bắc Kinh lập tức điều tàu Hải giám đến và ở lại luôn trong khu vực Scarborough. Chính phủ Philippines vẫn chưa lên tiếng về thông tin Trung Quốc xây dựng kết cấu mới tại bãi cạn Scarborough, nhưng khẳng định sẽ không phái tàu đến khu vực này để tránh bị Trung Quốc lợi dụng, leo thang khiêu khích.

Hồng Thủy (Nguồn: Philstar)