Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN nêu cao tinh thần Sunnylands

28/02/2016 08:28
Hồng Thủy
(GDVN) - Đại sứ Mỹ tại ASEAN hôm Thứ Tư cho biết, Mỹ sẽ đứng lên vì quyền lợi của các bên tranh chấp phải sử dụng luật pháp quốc tế giải quyết.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Lào Thongloun Sisoulith, ảnh: Nikkei Asian Review.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Lào Thongloun Sisoulith, ảnh: Nikkei Asian Review.

Nikkei Asian Review ngày 28/2 đưa tin, Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á đã bắt đầu hội nghị thường niên tại Lào hôm qua 27/2 và tái khẳng định tầm quan trọng của các hoạt động hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Những tuyên bố đi kèm với căng thẳng xung quanh việc Trung Quốc bồi đắp, xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở Biển Đông. Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Lào Thongloun Sisoulith cho biết, các Ngoại trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Ngoại trưởng các nước ASEAN cũng tỏ ra lo ngại trước các diễn biến gần đây và những gì đang diễn ra trên Biển Đông thể hiện qua một số hoạt động leo thang trong khu vực.

Trong quần qua, Mỹ đã lên án Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông khi đưa tên lửa HQ-9 ra đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam) và ra đa quân sự cỡ lớn ở đá Châu Viên, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam).

Hội nghị tái khẳng định cam kết thúc đẩy giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Nhận xét của các Ngoại trưởng ASEAN trong hội nghị mang hơi hướng, động lực ngoại giao mà Tổng thống Barack Obama đã thể hiện tại Hội nghị Thượng đỉnh Sunnylands.

Nina Hachigian, Đại sứ Mỹ tại ASEAN hôm Thứ Tư cho biết, Mỹ sẽ đứng lên vì quyền lợi của các bên tranh chấp phải sử dụng luật pháp quốc tế giải quyết. Đại sứ Mỹ trả lời một phóng viên Trung Quốc rằng, không có ngoại lệ nào ngoài luật pháp quốc tế cho yêu sách của Trung Quốc.

Tòa Trọng tài Thường trực đang thụ lý vụ kiện của Philippines là hợp pháp, và phán quyết của Tòa có tính ràng buộc theo luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, Tuyên bố Sunnylands chỉ được đề cập trong Tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN chứ không có trong tuyên bố của nước Chủ tịch ASEAN, làm nổi bật nỗi lo của Lào trước áp lực từ Trung Quốc.

Ngay từ Hội nghị Thượng đỉnh Sunnylands, một số nhà lãnh đạo ASEAN đã gạt bớt một vài nguyên tắc trong tuyên bố chung, vì sợ chúng "quá mạnh mẽ"

Hồng Thủy