Hôm nay, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhóm họp

11/07/2019 06:17
Phương Linh
(GDVN) - Hôm nay, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai mạc kỳ họp lần thứ 15, khóa IX. Dự kiến kỳ họp sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày.

Theo chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sáng hôm nay (11/7/2019), thành phố sẽ khai mạc kỳ họp lần thứ 15, khóa IX.

Dự kiến, kỳ họp sẽ kéo dài tới ngày 13/7, với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại diện các Sở, ban ngành, và còn rất nhiều hoạt động khác trong kỳ họp.

Trước khi kỳ họp bắt đầu, cử tri các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu lên rất nhiều nỗi bức xúc, kiến nghị các cơ quan, chính quyền các cấp cần sớm được giải quyết nhanh chóng.

Cử tri ở quận Thủ Đức, nhất là ở phường Bình Chiểu phản ánh, tình trạng kênh Ba Bò dù đã có rất nhiều tiến triển tốt, nhưng vẫn chưa có đèn chiếu sáng, tình trạng ô nhiễm thì ngày càng nặng hơn, cần đưa vào nội dung cần được giải quyết tình trạng này trong kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

Một kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)
Một kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Ngoài ra, cử tri quận này còn phản ánh, giá đền bù giải tỏa tại dự án Vành đai 2 còn thấp, người dân không có điều kiện để ổn định tại nơi ở mới.

Cử tri huyện Bình Chánh phản ánh, tình trạng quy hoạch treo nhiều năm nay tại vòng xoay gần cầu Xáng, nhiều dự án trên xã Bình Hưng chưa triển khai được, nên người dân không xin phép được sửa chữa, xây dựng nhà.

Cử tri phường 13, quận 3 đề nghị chính quyền cần có biện pháp xử lý tình trạng gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến môi trường tại kênh Nhiêu Lộc, do có tình trạng một số người dân, hộ kinh doanh xả rác xuống kênh.

Cử tri quận Bình Tân nói rằng, cần phải tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện đúng quy hoạch các công trình công cộng, cây xanh, đường dự phóng. Nếu muốn bỏ quy hoạch cần có ý kiến của người dân phản biện, giám sát, cần có nhiều quỹ đất dành cho trồng cây xanh.

Cử tri quận Tân Bình kiến nghị, thành phố cần xử lý tình trạng đất quốc phòng sử dụng sai mục đích, đi cho thuê để kinh doanh.

Cử tri phường 14, quận 6 đề xuất: Cần đưa các đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, cần có nghị quyết đầu tư cho các cơ sở cai nghiện, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn cho xã hội.

Cử tri quận Phú Nhuận nêu ý kiến: Thành phố cần có chuyên đề giám sát tình trạng sụt lún, giám sát việc khai thác nước ngầm, để tiến tới ngăn chặn việc khoan giếng trên địa bàn.

Cử tri đề nghị cần có giải pháp đồng bộ để xử lý, phân loại rác thải tại nguồn. Song song đó, cử tri còn đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, quản lý tình trạng hàng gian, hàng giả tràn lan trên thị trường.

Phương Linh