Indonesia trục xuất 76 người Trung Quốc vì tội lừa đảo

11/06/2011 11:43
(GDVN) – Chính quyền Indonesia ngày 11/6 đã quyết định trục xuất tất cả 76 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc vì tội lừa đảo trên mạng internet.

(GDVN) – Chính quyền Indonesia ngày 11/6 đã quyết định trục xuất tất cả 76 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc vì tội lừa đảo trên mạng internet.

 

Các quan chức chính quyền Indonesia nói rằng tổng cộng 76 người Trung Quốc đại lục và 101 người Đài Loan đã bị bắt giữ tại 15 địa điểm khác nhau ở thủ đô của Indonesia vào hôm thứ 5 (9/6) vừa qua sau khi nhà chức trách Indonesia nhận được yêu cầu bắt giữ của nhà chức trách Trung Quốc, Đài Loan.

“Chúng tôi đã trục xuất 76 người Trung Quốc về Bắc Kinh trên một chuyến bay thương mại” – một quan chức tại sân bay quốc tế Soekearno Hatta cho biết.

Nhà chức trách Indonesia nói rằng các công dân Đài Loan còn lại chưa bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Indonesia.

Trước đó, hơn 600 nghi phạm trong đó có 410 người Đài Loan và 181 người Trung Quốc đại lục đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy bắt tội phạm lừa đảo đa quốc gia ở châu Á.

Các đối tượng này bị bắt giữ tại các nước Trung Quốc, Campuchia, Malaysia, Thái Lan và đảo Đài Loan.

Bình Nguyên
(theo AFP)