Iran: Mỹ và đồng minh đang "giết chết" mọi cơ hội đàm phán

10/09/2012 09:49
Bảo Thành (Nguồn: RT)
(GDVN) - “Iran đã rất nhiều lần thể hiện sự mềm dẻo, nhưng đáp lại chỉ là những nghị quyết liên tiếp của Hội đồng Bảo an.”

Có thể bạn quan tâm

> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn

> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

> Mục mới: Nóng trên mạng

Theo báo RT xuất bản tại Nga hôm 09/9, phát biểu trong hội thảo không phổ biến vũ khí hạt nhân tổ chức ở Moscow, ông Mostafa Dolatyar, Chủ nhiệm Tổng cục Nghiên cứu chính trị và quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Iran đã cho rằng: “Trong những năm qua Mỹ và các đồng minh đã áp dụng những phương cách thù địch và lập trường không mang tính xây dựng, từ đó giết chết mọi cơ hội đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.”

Ông Mostafa Dolatyar
Ông Mostafa Dolatyar

Ông nói: “Trong nhiều năm, Mỹ đã phớt lờ những bước tiến tích cực của Iran… qua quá trình đàm phán với nhóm P5+1 bao gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức, thế nhưng phương Tây đã đi vào vết xe đổ theo chính sách thù địch của Washington chống lại Tehran.”
 
Dolatyar kêu gọi đưa chương trình thanh sát hạt nhân của Iran từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trở lại cho Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Ông cho rằng chỉ có cơ quan thanh sát hạt nhân này của Liên Hợp Quốc mới có thể xem xét chương trình năng lượng hạt nhân của Iran trong khuôn khổ các công ước quốc tế.

Ông Dolatyar bổ sung rằng: “Iran đã rất nhiều lần thể hiện sự mềm dẻo, nhưng đáp lại chỉ là những nghị quyết liên tiếp của Hội đồng Bảo an.”

Mỹ, Israel và một số đồng minh đã liên tục cáo buộc Iran theo đuổi mục tiêu quân sự trong chương trình năng lượng hạt nhân của mình. Tuy nhiên Iran bác bỏ các cáo buộc đó và đòi được phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

IAEA đã tiến hành nhiều đợt thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng chưa bao giờ phát hiện bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ Tehran sử dụng chương trình năng lượng hạt nhân vào mục đích quân sự.
Bảo Thành (Nguồn: RT)