Iran tuyên bố phát hiện "mạng lưới khủng bố Do Thái" lớn

11/04/2012 12:08
Nguyễn Hường (theo IRNA)
(GDVN) - Nhóm khủng bố được phát hiện đã lên kế hoạch tiến hành một số hoạt động phá hoại trên lãnh thổ Iran, nhưng chúng vẫn chưa kịp thực hiện.
Bộ An ninh và Tình báo Iran hôm 10/4 đã công bố thông tin về việc phát hiện một mạng lưới khủng bố quy mô lớn được hỗ trợ bởi chế độ phục quốc Do Thái - hãng thông tấn IRNA đưa tin cho biết.

Người đứng đầu cơ quan tình báo Iran Heidar Moslehi. Ảnh Reuters
Người đứng đầu cơ quan tình báo Iran Heidar Moslehi. Ảnh Reuters

Theo cơ quan phản gián Iran, nhóm khủng bố được phát hiện đã lên kế hoạch tiến hành một số hoạt động phá hoại trên lãnh thổ Iran, nhưng chúng vẫn chưa kịp thực hiện các âm mưu đó.
Thông tin chi tiết về các âm mưu khủng bố của nhóm Do Thái trên không được tiết lộ, nhưng Bộ An ninh và Tình báo Iran cho biết sẽ công bố cụ thể trong các tuyên bố sau. Trước đó, Tehran cũng đã nhiều lần công bố thông tin về việc phá vỡ các "mạng lưới gián điệp" của Israel và Mỹ hay bắt giữ một số điệp viên của các quốc gia này. 
Nguyễn Hường (theo IRNA)