Khởi tố điều tra, tạm đình chỉ công tác với ông Trần Vĩnh Tuyến

11/07/2020 17:44
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Vĩnh Tuyến đã bị khởi tố, tạm đình chỉ công tác trong vòng 90 ngày để phục vụ điều tra.

Ngày 9/7/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với các ông:

Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Trọng Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Trường Sơn – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch, Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Quốc Đạt – Phó trưởng phòng phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Lê Tấn Hòa – chuyên viên Phòng phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - ông Trần Vĩnh Tuyến (ảnh: plo.vn)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - ông Trần Vĩnh Tuyến (ảnh: plo.vn)

Việc này được thực hiện để điều tra, xác minh về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3, điều 219 của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định, lệnh này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng các quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ các sai phạm của những bị can này, những cá nhân có liên quan để tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 11/7/2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định 1000/QĐ-TTg, tạm đình chỉ công tác trong vòng 90 ngày (kể từ hôm nay) đối với ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định nêu rõ: Tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do đã có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố của ông Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn.

Ông Trần Vĩnh Tuyến sinh năm 1965, quê ở xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định; từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1; Bí thư Quận ủy quận 1; Chánh Văn phòng Thành ủy; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy. Vào tháng 4/2016, ông Trần Vĩnh Tuyến được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng