Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Không bao che vụ thiếu tá bị tố hiếp dâm

13/12/2012 07:33
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Tuấn Dũng (SN 1974, nguyên thiếu tá Công an tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi hiếp dâm một nữ doanh nhân.

Chiều 12-12, lãnh đạo Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết sau 2 tháng tập trung xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 11-12, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Tuấn Dũng (nguyên thiếu tá Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh Hải Dương) về hành vi hiếp dâm. Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương đã tước danh hiệu CAND đối với thiếu tá Ngô Tuấn Dũng.

Hành sự giữa ban ngày

Ngày 13-10, nữ doanh nhân V.T.K.L (SN 1979, giám đốc một doanh nghiệp ở xã Minh Tân, huyện Kinh Môn - Hải Dương) đã gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo thiếu tá Ngô Tuấn Dũng có hành vi cưỡng hiếp chị trên ô tô ở sân nhà nghỉ Hương Lan, xã Thủy An, huyện Đông Triều - Quảng Ninh.

Theo nội dung đơn tố cáo, chị L. quen thiếu tá Dũng trong một lần vi phạm giao thông. Sau đó, 2 người có trao đổi số điện thoại cầm tay, liên lạc nói chuyện với nhau vài lần. Khoảng 14 giờ 35 phút ngày 29-8, khi đang làm việc ở công ty, chị L. nhận được điện thoại của Dũng nhờ tới thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều để đón về.

Trên đường về, chị L. đồng ý lời đề nghị cho Dũng cầm lái. Tuy nhiên, trong quá trình chạy xe, thiếu tá Dũng nồng nặc  mùi bia rượu, nhiều lần cho xe vào nhà nghỉ nhưng chị L. kiên quyết từ chối. Khi đến khu vực xã Thủy An, thấy nhà nghỉ Hương Lan bên đường, Dũng liền cho xe vào sân. Tại đây, Dũng tắt máy ô tô, bảo chị L. lên thuê phòng nghỉ nhưng chị không đồng ý mà vẫn ngồi trong xe. Bất ngờ, Dũng khóa cửa xe rồi nhảy sang ghế phụ nơi chị L. đang ngồi, đè nữ doanh nhân này xuống và bấm nút ngả ghế về sau để thực hiện hành vi hiếp dâm.
Không bao che vụ thiếu tá bị tố hiếp dâm ảnh 1

Nhà nghỉ Hương Lan, nơi chị V.T.K.L tố cáo Ngô Tuấn Dũng cưỡng hiếp

Không bao che vụ thiếu tá bị tố hiếp dâm ảnh 2
 Đơn tố cáo của chị V.T.K.L. Ảnh: INTERNET

Vùng vẫy kháng cự bất thành, chị L. kêu cứu nhưng do cửa ô tô đóng kín, lại vào buổi trưa nên không ai nghe thấy. Dũng đe dọa chị L. nếu không im sẽ bắn chết. Cố hết sức, chị L. đã đẩy nhẹ Dũng về phía trước và nhảy ra ghế sau, nói muốn bật điều hòa để không bị tụt huyết áp. Nhân lúc Dũng sơ hở, chị đã nhoài người về phía trước lấy điện thoại và chìa khóa xe mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng kêu thất thanh, nhân viên nhà nghỉ Hương Lan chạy ùa ra và nhìn thấy Dũng đang kéo quần lên…

Bỏ ca trực, say xỉn, phát ngôn thiếu văn hóa

Ngay sau đó, chủ nhà nghỉ Hương Lan lập tức gọi điện báo Công an xã Thủy An và Công an huyện Đông Triều về vụ việc. Khi lực lượng công an xuất hiện, thiếu tá Dũng nồng nặc hơi bia rượu và tỏ thái độ thách thức, bất hợp tác. Anh ta phủ nhận lời tố cáo của chị L. và có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng công an.

Sau khi được thông báo về vụ việc trên, ngày 20-10, Công an tỉnh Hải Dương đã kỷ luật hạ một cấp hàm, một bậc lương đối với thiếu tá Ngô Tuấn Dũng; đồng thời chuyển công tác về Công an huyện Thanh Hà.

Đại tá Phạm Văn Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, khẳng định hành vi vi phạm của thiếu tá Dũng là bỏ ca trực trong giờ làm việc, uống rượu say xỉn, phát ngôn thiếu văn hóa (chửi bới nhân viên nhà nghỉ, lực lượng công an). Công an tỉnh Hải Dương đã xử lý kỷ luật theo quy định của ngành, còn việc kết luận thiếu tá Dũng có phạm tội hiếp dâm hay không do Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, xét thấy Dũng có dấu hiệu phạm tội, ngày 24-10, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Đến ngày 11-12, khi có đủ cơ sở, tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Tuấn Dũng. Quan điểm của Công an tỉnh Quảng Ninh là xử lý vụ án đúng người, đúng tội, không bao che.

TRỌNG ĐỨC/Người lao động