Làm sống lại loài hoa từ kỷ băng hà ở Nga

21/02/2012 11:18
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Các nhà khoa học Nga đã làm hồi sinh một loài hoa sống ở kỷ băng hà bằng hạt giống 30.000 năm tuổi.
Các nhà khoa học Nga đã làm hồi sinh một loài hoa sống ở kỷ băng hà bằng hạt giống 30.000 năm tuổi của nó được tìm thấy bên dưới lớp băng vĩnh cửu tại Siberia.
Hoa Silene stenophylla được hồi sinh trong phòng thí nghiệm tại Moscow
Hoa Silene stenophylla được hồi sinh trong phòng thí nghiệm tại Moscow
Loài hoa cổ đại trên được xác định là hoa Silene stenophylla, có niên đại từ 31.500 tới 32.100 năm trước, đã nở ra những bông hoa màu trắng có 5 cánh tại một phòng thí nghiệm ở Moscow.

Hạt giống hoa Silene stenophylla được bảo quản trong một hang động nằm sâu 38m, có nhiệt độ âm, tại Bắc Cực gần lãnh nguyên Kolyma hiện đại của Nga.
Hoa Silene stenophylla mọc ở kỷ băng hà từ khoảng 31.500 tới 32.100 năm trước
Hoa Silene stenophylla mọc ở kỷ băng hà từ khoảng 31.500 tới 32.100 năm trước
Sự hồi sinh thành công loài hoa cổ đại này đã đem lại cho các nhà khoa học hy vọng về việc có thể lưu trữ những hạt giống tới hàng ngàn năm sau bằng phương pháp đông lạnh.

Ngoài ra, nó cũng khiến các nhà khoa học kỳ vọng vào khả năng có thể đem tới sự  sống trên các hành tinh không có sự sống ngoài vũ trụ như sao Hỏa.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)