Lực lượng ly khai chiếm nhà máy sản xuất đạn dược tại Luhansk

02/06/2014 12:47
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lực lượng biểu tình ly khai Luhansk ngày 2/6, Đông Ukraine đã nắm quyền kiểm soát một nhà máy sản xuất đạn dược trong tỉnh.
Một trạm kiểm soát của lực lượng ly khai tại Luhansk.
Một trạm kiểm soát của lực lượng ly khai tại Luhansk.

Theo lời đại diện chính quyền "Cộng hòa nhân dân Luhansk" nói với thông tấn Nga RIA Novosti, lực lượng ủng hộ ly khai đã chiếm nhà máy tư nhân này mà không cần dùng tới vũ lực. 

Được biết, đây là nhà máy sản xuất đạn dược cho súng quân sự và súng săn, súng thể thao và các thiết bị để sản xuất đạn dược.

Theo RIA Novosti, ngay từ sớm ngày 2/6, quân đội Ukraine đã tiến hành các vụ tấn công chống lại lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại Luhansk. 

Theo đại diện chính quyền địa phương, quân đội Ukraine đang pháo kích các vị trí của họ ở phía nam thành phố dưới sự hỗ trợ của các máy bay trực thăng quân sự của Không quân Ukraine./

Nguyễn Hường