Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917

Một công an bị đâm nhiều nhát bằng... kim tiêm dính máu

07/12/2012 11:08
Theo CAND Online
Bị kẻ côn đồ dùng bơm kim tiêm có dính máu đâm nhiều nhát vào người và tay, Thượng sỹ Nguyễn Văn Túy (Công an tỉnh Đắk Nông) phải đi Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh để điều trị chống phơi nhiễm.

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Thi (31 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi), Nguyễn Thế Vinh (30 tuổi), đều trú tại khối 1, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil và Trần Hùng (34 tuổi), trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào lúc 14h ngày 3/12, tổ công tác liên ngành gồm Chi cục Kiểm lâm, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát việc mua bán vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực biên giới thuộc Trạm kiểm soát Đắk Ken, thuộc địa phận xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thì bị 4 đối tượng trên cùng một đối tượng khác chưa xác định được danh tính dùng bơm kim tiêm đe dọa, tấn công.

Trong lúc hai bên xảy ra xô xát với nhau, Nguyễn Anh Thi xông vào dùng bơm kim tiêm có dính máu đâm nhiều nhát vào người và tay của Thượng sỹ Nguyễn Văn Túy, cán bộ Công an huyện Đắk Mil, khiến anh Túy bị thương phải đi Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh để điều trị chống phơi nhiễm.
Theo CAND Online