Một phụ nữ mang thai sắp sinh chết thảm dưới bánh xe bồn

12/09/2011 14:14
Minh Trung
(GDVN) - Chị Phương 33 tuổi, ngụ Phú Nhuận, TPHCM, đang mang thai tháng thứ 8 đã bị xe bồn cán chết.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra lúc 11h20 ngày 12/9 tại ngã ba dẫn lên cầu vượt ngã tư đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM. Nhiều nhân chứng cho biết, vào thời điểm này, chị Cao Mỹ Phương (33 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) điều khiển xe gắn máy mang BKS: 53R7 – 9131 lưu thông trên đường dẫn ra đường Hà Huy Giáp hướng về cầu ông Đụng (phường Thạnh Lộc, quận 12).

Khi chiếc xe máy của chị Phương vào cua thì va quẹt với xe bồn BKS: 61P – 4367 của Công ty Hồng Hà Bình Dương đang lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn làm một phụ nữ mang thai chết thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn làm một phụ nữ mang thai chết thương tâm
Cú va chạm làm chị Phương ngã xuống đường. Ngay lập tức, bánh của xe bồn đã cán lên chị Phương làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe bồn bỏ trốn khỏi hiện trường. Túi xách mà chị Phương mang theo người văng ra lề đường đã bị 2 người đi đương vô tâm lấy cắp rồi tẩu thoát.
Nhận được tin báo, người thân của chị Phương đã đến hiện trường và không còn đủ bình tĩnh để đứng vững. Càng đau đớn hơn, khi người nhà cho biết chị Phương đang mang thai đến tháng thứ 8 và cháu bé chưa kịp chào đời đã chết thảm cùng mẹ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm đang được Đội xử lí tai nạn giao thông quận 12 tiến hành điều tra làm rõ.

Minh Trung