Một phu vàng ôm mìn tự vẫn, 5 người thương vong

01/08/2011 00:31
(GDVN) - Một công nhân ôm bộc phá tự tử. Hậu quả, làm một người chết không toàn thây, 4 người khác bị thương.
(GDVN) – Chiều 31/7, thượng tá Đào Quang, Trưởng Công an huyện vùng cao Phước Sơn, Quảng Nam cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30-7, tại khu nổ mìn làm vàng của Cty Phước Minh (xã Phước Thành, huyện Phước Sơn).
Một công nhân ôm bộc phá tự tử. Hậu quả, làm một người chết không toàn thây, 4 người khác bị thương.
Nạn nhân tử vong được xác định là Quang Văn Du (SN 1993, trú tại huyện Tuyên Dương, Nghệ An) làm công nhân cho Cty vàng Phước Minh. Trước đó nhóm công nhân gồm 5 người (trong đó có Quang) khoan đá đánh mìn xong, đến 11 giờ số công nhân này ăn cơm trưa và nằm nghỉ tại lán trại.
Trong lúc mọi người đang nằm ngủ Quang ôm quả bộc phá vào người rồi trùm chăn cho phát nổ. Hậu quả vụ nổ làm Du chết tại chỗ, thi thể văng làm nhiều mảnh, 4 phu vàng đang ngồi bên cạnh bị thương, lán trại hư hỏng nặng. 
Sau khi sự việc xảy ra CAH Phước Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm thi thể. 
Nguyên nhân ban đầu xác định do thời gian gần đây thần kinh Du không ổn định và có những biểu hiện của người bị bệnh tâm thần. Nhiều phu vàng cho biết gần đây Quang hay nói một mình, đêm khuya hay thức dậy đi lang thang. 
Sau khi khám nghiệm xong, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể Du cho người thân đưa về quê mai táng.
{iarelatednews articleid='7186'}
Thảo Nguyên
alt