Một số tướng lĩnh Nga bất ngờ xin từ chức

05/07/2011 11:24
(GDVN) – Thông tấn Ria Novosti ngày 5/7/2011 cho biết một số tướng lĩnh sỹ quan có ảnh hưởng của quân đội Nga đã quyết định từ chức.

(GDVN) – Thông tấn Ria Novosti ngày 5/7/2011 cho biết một số tướng lĩnh sỹ quan có ảnh hưởng của quân đội Nga đã quyết định từ chức xuất phát từ những quan điểm khác biệt của họ đối với kế hoạch cải tổ quân đội của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga – Tướng  Nikolai Makarov.
 

Trụ sở BQP Nga
Trụ sở BQP Nga

Ria Novosti dẫn tin tức của tờ Nezavisimaya Gazeta cho biết mặc dù bản thân các tướng lĩnh và sỹ quan cấp cao của Nga vừa đệ đơn từ chức không nói ra công khai nhưng dư luận Nga hiểu rằng những quan chức này quyết định ra đi bởi họ có quan điểm khác với Tướng Nikolai Makarov liên quan đến kế hoạch cải tổ quân đội Nga.

Nguồn tin báo chí trên cũng đã lên tiếng xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov là nguyên nhân dẫn đến sự gia đi của một số tướng lĩnh.

“Một số các phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov bị đổ lỗi là nguyên nhân gây ra các vấn đề của quân đội. Tuy nhiên, đây không phải là thông tin chính xác” – báo Nezavisimaya Gazeta trích dẫn nguồn tin của mình cho hay.

Sự kiện một số tướng lĩnh Nga đệ đơn từ chức diễn ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang của Nga đang trong quá trình cải tổ được nhiều năm, với các kết quả vẫn còn gây nhiều tranh cãi và sự không thoả mãn của đội ngũ sỹ quan quân đội Nga.

Một phần của nỗ lực cải tổ quân đội là nhiệm vụ trọng tâm – hiện đại hoá các lực lượng chiến đấu, tăng cường biên chế các loại vũ khí hiện đại, cắt giảm quân số bớt đi 1 triệu binh sỹ, tăng số lượng quân nhân chuyên nghiệp.

{iarelatednews articleid='6568,6562,6559,6550,6543,6538,6531,6521,6509,6400,6432,6483,6480,6469,6463,6456,6452'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)