Mỹ xem xét triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc

29/05/2014 06:34
Nguyễn Hường. Theo Rian
(GDVN) - Washington đang xem xét việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm trung (THAAD) tại Hàn Quốc.

Tờ Thời báo Phố Wall ngày 28/5 cho biết, Mỹ đang tìm cách mở rộng độ bao phủ hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc, nhưng quyết định cuối cùng về vị trí triển khai cụ thể vẫn chưa được đưa ra.

Washington đang xem xét việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm trung (THAAD) tại Hàn Quốc.
Washington đang xem xét việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm trung (THAAD) tại Hàn Quốc.

Mỹ sẽ triển khai hệ thống THAAD của mình tại Hàn Quốc tạm thời cho đến khi Seoul có thể triển khai hệ thống THAAD mua của Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin cũng lưu ý thêm rằng cũng không loại trừ khả năng Mỹ sẽ hủy hợp đồng bán THAAD cho Hàn Quốc. 

Vấn đề hợp tác triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa cũng sẽ là một trong những chủ đề chính trong cuộc thảo luận giữa đại diện của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại hội nghị Shangri-la ở Singapore sắp tới. Đại diện của Lockheed Martin, nhà sản xuất THAAD cũng sẽ tới tham dự hội nghị này.

Theo Thời báo Phố Wall, việc triển khai THAAD là một phần phản ứng của Washington trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Nguyễn Hường. Theo Rian