Nắng nóng kéo dài gây cháy rừng

31/07/2012 19:35
Gia Huy
(GDVN) -Chiều 31/7 tại P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy rừng do nắng nóng kéo dài liên tục nhiều ngày qua.
Khoảng 15h chiều 31/7, tại ngọn đồi phía đường Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc xảy ra vụ cháy rừng trồng của người dân địa phương. Do nhà dân nằm bao quanh ngọn đồi, xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC Q.Liên Chiểu (Sở Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng) không thể tiếp cận hiện trường.

Khoảng 5 ha rừng bị thiêu trụi
Khoảng 5 ha rừng bị thiêu trụi

Các chiến sĩ cứu hỏa kết hợp cùng lực lượng vũ trang tại chỗ, người dân cứu rừng. 
Do địa hình đồi dốc thẳng đứng, lực lượng nghiệp vụ thiếu phương tiện nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đám cháy mỗi lúc càng lan rộng do trời gió to, thiêu trụi khoảng 5 ha rừng. Đến 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. 
Theo nhiều người dân sinh sống gần hiện trường, đây là khu vực rừng trồng bạch đàn, keo lá tràm lâu năm nhưng đất đồi cằn cỗi nên cây trồng không có giá trị cao, nhiều năm qua các hộ trồng rừng bỏ hoang không khai thác.

Hạt kiểm lâm Liên Chiểu, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ diện tích thiệt hại.
Gia Huy