Nga đang đẩy nhanh việc triển khai S-400 ở Kaliningrad

08/12/2011 07:26
Xuân Quyết (Theo RIA Novosti)
(GDVN) - Hôm 7/12, Trung đoàn tên lửa phòng không S-400 của Nga tiến hành thử nghiệm ở khu vực Astrakhan để chuẩn bị cho việc triển khai tại Kaliningrad.
Hình ảnh bắn thử nghiệm hệ thống phòng không hiện đại nhất S-400 của Nga
Hình ảnh bắn thử nghiệm hệ thống phòng không hiện đại nhất S-400 của Nga

Hôm 7/12, Trung đoàn tên lửa phòng không S-400 của Nga tiến hành thử nghiệm ở khu vực Astrakhan để chuẩn bị cho việc triển khai tại Kaliningrad, RIA Novosti đưa tin.

Trưởng phòng Dịch vụ báo chí quân khu Tây, Đại tá Andrey Bobrun cho biết, hệ thống phòng thủ mới nhất của Nga - S-400 đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn cuối và trong tương lai gần chúng sẽ được triển khai ở khu vực Kaliningrad.

Trước đó, chỉ huy của Hạm đội Baltic, Viktor Chirkov nói rằng hệ thống S-400 là một phần của lực lượng phòng thủ của Hạm đội, sẽ được đặt tại Kaliningrad.

Họ sẽ sớm nhận được các hệ thống phòng không tiên tiến nhất để thay thế cho hệ thống đã lỗi thời S-200. Ông Chirkov không tiết lộ có bao nhiêu hệ thống được triển khai tại đây.

Nga đang chuẩn bị cho kế hoạch triển khai S-400 ở Kaliningrad
Nga đang chuẩn bị cho kế hoạch triển khai S-400 ở Kaliningrad
Hiện nay trong quân đội Nga có 2 trung đoàn S-400 đồn trú ở ngoại ô Elektrostal và Dmitrov. Trước đây đã có thông tin cho rằng sẽ có thêm 2 trung đoàn S-400 nữa được phục vụ vào năm 2012. 

Kế hoạch mua tên lửa phòng không hiện đại nhất S-400 của Bộ Quốc phòng Nga được thực hiện theo chương trình vũ khí của Nhà nước Nga trong giai đoạn 2011-2020.

Trong đó tổng kinh phí để hiện đại hóa quân sự là 30 ngàn tỷ rúp. Chương trình này bao gồm có cả việc mua sắm để xây dựng 56 tiểu đoàn phòng không S-400 trong 10 năm.
Xuân Quyết (Theo RIA Novosti)