Nga đang thử nghiệm xe bọc thép mới Bulat

14/01/2013 20:27
Theo Vietnamlus
(GDVN) - Giám đốc công ty Zashita, ông Alexander Shor nói với Interfax rằng các đơn vị của Bộ Nội vụ Nga ở Bắc Kavkaz đang thử nghiệm xe bọc thép mới mang tên Bulat.
Xe tăng Nga (ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)
Xe tăng Nga (ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)

Bên cạnh đó, vấn đề mua một số xe Bulat cho các đơn vị chiến đấu của Nga cũng đang được thảo luận.

Theo ông Shor, xe bọc thép Bulat sử dụng các hệ thống động cơ của KAMAZ. Gầm xe có thể chịu sức nổ 1 kg TNT và vỏ xe chống công phá của lựu đạn F-1.

Xe bọc thép mới này được thiết kế 10 chỗ với trọng tải bổ sung 2 tấn. Bulat trang bị động cơ diezel với tốc độ tối đa 90 km/giờ.
Theo Vietnamlus