Nga lên tiếng ủng hộ Ban Ki-moon tái cử tổng thư ký LHQ

16/06/2011 23:20
(GDVN) – Là thành viên cuối cùng trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngày 16/6 Nga đã chính thức lên tiếng ủng hộ ông Ban Ki-moon tái cử nhiệm kỳ hai.

(GDVN) – Là thành viên cuối cùng trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngày 16/6 Nga đã chính thức lên tiếng ủng hộ ông Ban Ki-moon tái cử nhiệm kỳ hai.

alt
Nga chính thức lên tiếng ủng hộ ông Ban Ki-moon tái cử nhiệm kỳ
hai chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Interfax ngày 16/6 dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết, Nga sẵn sàng ủng hộ ông Ban Ki-moon tái cử nhiệm kỳ hai chức Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc.

Nga sẽ vẫn giữ quan điểm ủng hộ này trong Hội nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào tuần tới để tiến hành bầu Tổng Thư ký mới cho nhiệm kỳ tới – ông Lukashevich nhấn mạnh.

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc, ông Ban Ki-moon đã nhậm chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc vào tháng 1/2007 và sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay. Mặc dù số nhiệm kỳ cho cương vị này không có hạn chế nhưng theo thông lệ thì một người không được nắm giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp nhau.

Trước Nga, bốn nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc còn lại là Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp đã chính thức lên tiếng ủng hộ ông Ban Ki-moon tái cử nhiệm kỳ hai.

Theo nhận định và đánh giá của các chuyên gia, nếu được sự đồng thuận và ủng hộ của cả 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì khả năng tái cử nhiệm kỳ hai của ông Ban Ki-moon là rất lớn mặc dù tuần tới còn tiến hành bầu ở cấp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

{iarelatednews articleid='3919,3758'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)