Nga phát triển ICBM mới để chọc thủng AMD của Mỹ

17/12/2011 09:32
Trịnh Xuân Tuân (theo Rian)
(GDVN) - Nga sẽ phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu lỏng mới để vượt qua được hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

RIA Nosvosti dẫn lời Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga Sergei Karakayev cho biết hôm thứ sáu (16/12).


Một quyết định đã được thực hiện để tạo ra một hầm chứa tên lửa hạng nặng mới sẽ có "tăng cường khả năng chọc thủng một hệ thống phòng thủ tên lửa giả định của Mỹ", ông Karakayev nói.

Tên lửa đạn đạo liêu lục địa (ICBM) mới sẽ thay thế cho loại ICBM Voyevoda R-36M2 Satan bấm để xem, ông  Karakayev cho biết.

Các tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn của Nga có lẽ "không thể xuyên được" hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu, vị Tướng Nga nói thêm.
Ông cũng cho biết các lực lượng tên lửa chiến lược sẽ phóng kiểm tra 11 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm tới.

Mỹ đang xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu để bảo vệ, chống lại các cuộc tấn công có thể từ "quốc gia hiếu chiến" như Iran.

Ông Karakayev cho biết, Iran không có công nghệ, cũng không có tiềm năng công nghiệp để chế tạo được tên lửa đạn đạo.

Một số phương tiện truyền thông đã báo cáo về việc thử nghiệm ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa của Iran, nhưng SMF nghi ngờ những tên lửa này sẽ có phạm vi hiệu quả để tiếp cận châu Âu, ông  Karakayev nói.


Trịnh Xuân Tuân (theo Rian)