Nga phát triển xe chiến đấu hoàn toàn mới cho lính dù

14/11/2012 07:49
Theo báo Đất Việt
Công ty Kurganmashzavod đang phát triển xe chiến đấu đổ bộ đường không mới cho lính dù Nga.
Hôm 12/11, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin tuyên bố, công ty quốc phòng Kurganmashzavod đang phát triển xe chiến đấu đổ bộ đường không mới. “Chúng tôi đã sẵn sàng để tiếp tục làm việc trên các nền tảng mới đang được phát triển tại Kurganmashzavod. Điều này bao gồm cả nền tảng Kurganets cho xe chiến đấu mới của lực lượng đổ bộ đường không”, ông Rogozin nói.
Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trên các hệ thống được thông qua. Trước đó, Tư lệnh Lục quân tướng Vladimir Chirkin từng nói, quân đội sẽ nhận chuyển giao xe bọc thép mới sau năm 2015. Hiện nay, nhà máy Kurganmashzavod đang phát triển khung gầm xe bọc thép hạng trung đa dụng Kurganet-25 cho phép phát triển nhiều phương tiện chiến đấu trên nền tảng này. Các xe chiến đấu mới sẽ thay thế các loại xe chiến đấu BMP, BMD, xe chở quân MT-LB.
Theo báo Đất Việt