Nga sẽ thành lập phi đội nhào lộn Yak-130 trước cuối năm 2014

08/08/2013 09:26
Đông Bình
(GDVN) - Đây sẽ là những "nghệ sĩ" mới trên bầu trời của Nga, bên cạnh các phi đội nổi tiếng như "Hiệp sĩ Nga", "Chim én"...
Máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga
Máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga

Tư lệnh Không quân Nga Bondalev vào thứ Ba cho biết, Nga sẽ thành lập phi đội nhào lộn lái máy bay Yak-130 trong vòng 1 năm hoặc 1 năm rưỡi nữa.

Tướng Bondalev nói: "Nga sẽ thành lập phi đội nhào lộn lái máy bay Yak-130. Tôi cho rằng, trong thời gian tới, có thể là 1 năm, cũng có thể là 1 năm rưỡi".

Vào thứ Ba, tại Kubinka, vùng ngoại ô Moscow đã tổ chức bay biểu diễn các phi đội bay nhào lộn nổi tiếng của Nga gồm "Hiệp sĩ Nga" (Su-27), "Chim én" (MiG-29) và "Chim ưng săn mồi Nga" (Su-27) và "Chim ưng vàng".

Phi đội nhào lộn "Hiệp sĩ" và "Chim én" Nga
Phi đội nhào lộn "Hiệp sĩ" và "Chim én" Nga
Phi đội Hiệp sĩ Nga phóng pháo hoa
Phi đội Hiệp sĩ Nga phóng pháo hoa
Phi đội Hiệp sĩ Nga bay biểu diễn
Phi đội Hiệp sĩ Nga bay biểu diễn
Máy bay chiến đấu Su-27SM Nga
Máy bay chiến đấu Su-27SM Nga
Phi đội Hiệp sĩ Nga biểu diễn
Phi đội Hiệp sĩ Nga biểu diễn
Máy bay Su-27 của phi đội nhào lộn Hiệp sĩ Nga
Máy bay Su-27 của phi đội nhào lộn Hiệp sĩ Nga
Phi đội Hiệp sĩ Nga bay biểu diễn ở Trùng Khánh, Trung Quốc
Phi đội Hiệp sĩ Nga bay biểu diễn ở Trùng Khánh, Trung Quốc
Phi đội nhào lộn Hiệp sĩ và Chim én Nga cùng biểu diễn
Phi đội nhào lộn Hiệp sĩ và Chim én Nga cùng biểu diễn
Máy bay của phi đội nhào lộn "Chim én" Nga
Máy bay của phi đội nhào lộn "Chim én" Nga
Đông Bình