Nga tìm thấy hộp đen máy bay gặp nạn

30/12/2012 16:14
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Ủy ban Hàng không Liên bang Nga ngày 30/12 đã nhận được cả hai hộp đen của chiếc Tu-204 bị rơi hôm qua.

Ủy ban Hàng không Liên bang Nga ngày 30/12 đã nhận được cả hai hộp đen của chiếc Tu-204 bị rơi hôm qua và đâm vào một đường cao tốc tại Moscow.
Đầu chiếc Tu-204 sau khi gặp nạn.
Đầu chiếc Tu-204 sau khi gặp nạn.

Các chuyên gia của Ủy ban Hàng không Liên bang sẽ tiến hành kiểm tra các hộp đen để làm rõ nguyên nhân chính gây ra sự cố.

Theo kết quả điều tra sơ bộ được một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ với hãng Interfax, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Chiếc Tu-204 gặp nạn khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Vnukovo của Moscow chiều tối ngày hôm qua theo giờ địa phương. Chiếc máy bay trượt khỏi đường băng, phá vỡ hàng rào và đâm vào đường cao tốc trước khi vỡ làm 3 mảnh và bốc cháy.
Sự cố đã giết chết 4 trong 8 người có mặt trên máy bay. Bốn người còn lại bị thương nặng. Theo truyền thông Nga, gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn này sẽ nhận được khoản 1 triệu rúp hỗ trợ từ chính quyền thành phố Moscow.

Chiếc máy bay đâm qua đường cao tốc để lại vô số mảnh vỡ và gây ách tắc giao thông.
Chiếc máy bay đâm qua đường cao tốc để lại vô số mảnh vỡ và gây ách tắc giao  thông.
Chiếc máy bay sau khi bị vỡ làm 3 mảnh.
Chiếc máy bay sau khi bị vỡ làm 3 mảnh.
Tu-204 gặp nạn thuộc sở hữu của hãng hàng không giá rẻ Red Wings.
Tu-204 gặp nạn thuộc sở hữu của hãng hàng không giá rẻ Red Wings.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật và thời tiết xấu.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật và thời tiết xấu.
Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.
Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.

Nguyễn Hường (nguồn Lenta)