Theo đó, Trung đoàn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars thứ hai đã chính thức bắt đầu trực chiến ở khu vực Ivanovo, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Vadim Koval nói với RIA Novosti.
Trung đoàn tên lửa ICBM Yars thứ hai bao gồm các phương tiện cơ động chỉ huy và hai tiểu đoàn tên lửa Yars cho nhiệm sẵn sàng chiến đấu ở căn cứ Teykovskom của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (SRF). Ngoài ra, Trung đoàn tên lửa Yars đầu tiên đang trực chiến ở Yarsami từ tháng 8/2011.
Trong năm 2012, theo chỉ huy của lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Trung tướng Sergei Karakaeva cho biết họ sẽ bắt đầu tái triển khai các tổ hợp tên lửa RS-24 tại Novosibirsk và Kozelsky. Ngoài ra, ở khu vực Kaluga cũng sẽ được triển khai các tổ hợp tên lửa Yars.
Các tổ hợp tên lửa Yars đã được thông qua, cùng với các tổ hợp tên lửa Topol-M sẽ hình thành nên nền tảng tấn công hạt nhân cho SRF.
Tên lửa RS-24 có chiều dài 23 mét, đường kính 2 mét. Phạm vi tối đa là 11.000 km. Tên lửa mang theo 4 đầu đạn với mỗi đầu đạn có sức công phá 150-300 kiloton.
Trịnh Xuân Tuân (theo Lenta)