Nghệ An: Cẩu tặc bị đốt xe, đánh trọng thương

22/06/2012 06:02
Xuân Hòa
(GDVN) -Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 21h ngày 20/6 tại xóm 6, xã Nghi Phú, Tp Vinh, Nghệ An.
Một lãnh đạo công an xã Nghi Phú cho biết, vào thời điểm trên có hai đối tượng đi xe máy vào xóm 6 để trộm chó.
Chiếc xe máy của hai tên cẩu tặc bị người dân đốt cháy còn trơ khung
Chiếc xe máy của hai tên cẩu tặc bị người dân đốt cháy còn trơ khung
Sau khi thực hiện trót lọt, hai đối tượng trên bỏ chạy thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Đến ngã tư đoạn giao nhau giữa Đại lộ Lê Nin và Quốc lộ 46 (thuộc địa phận xóm 3, xã Nghi Phú) thì hai đối tượng bị hai chiếc ô tô do người dân truy bắt đuổi kịp.

Trong lúc hoảng loạn hai đối tượng đã nhảy ra khỏi xe và bỏ chạy. Tuy nhiên chỉ một người chạy thoát, đối tượng còn lại đã bị người dân vây đánh đến bất tỉnh, chiếc xe máy của hai cẩu tặc cũng bị đổ xăng đốt.

Sau khi thấy một số người quá khích vẫn lao vào đánh tên cẩu tặc đã ngất xỉu nên người dân đã điện báo lực lượng công an. Lực lượng cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên cũng rất vất vả mới đưa được đối tượng đến Bệnh viện 115 .

Rất nhiều người dân quá khích đã tụ tập tại nơi tên cẩu tặc bị bắt giữ
Rất nhiều người dân quá khích đã tụ tập tại nơi tên cẩu tặc bị bắt giữ
Tại hiện trường chiếc xe máy bị đốt cháy trơ khung sắt cùng với một chiếc thòng lọng dùng để câu trộm chó. Danh tính cẩu tặc bị đánh trọng thương được xác định là Nguyễn Bá Tú (SN 1992, trú tại xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An). 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Xuân Hòa