Ngư dân câu mực bị mất tích trên biển Đông

10/06/2011 10:02
(GDVN) – Ông Ngô Phường, ngư dân tại xã Bình Chánh (Quảng Ngãi) mất tích đã 10 ngày nay. Đây là trường hợp ngư dân thứ 5 mất tích từ đầu năm tới nay.
(GDVN) – Ông Ngô Phường, ngư dân tại xã Bình Chánh (Bình Sơn, Quảng Ngãi) mất tích đã 10 ngày nay. Đây là trường hợp ngư dân thứ 5 mất tích từ đầu năm tới nay.
{iarelatednews articleid='4364,4337,3862,3676,3642,3588,3555'}
Chiều ngày 10/6, thân nhân gia đình ngư dân Ngô Phường (47 tuổi), ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, cho biết: Vẫn chưa tìm thấy, hay nghe thông tin gì mới về việc ông Phường đã bị mất tích trước đó. Trước đó, ngày 1/6, chiếc tàu QNg 95078 TS, có 29 ngư dân, hành nghề câu mực khơi, của ông Huỳnh Dần (sinh 1966), ở thôn Mỹ Tân, thả 24 ngư dân xuống 24 thúng để câu (1 người/thúng). 
Ngư dân đang hành nghề trên thúng
Ngư dân đang hành nghề trên thúng
Đến khoảng 6 giờ ngày 2/6, thì chiếc tàu này bắt đầu quay lại vớt ngư dân lên. Thế nhưng khi đến nơi ông Phường đã xuống thúng và ngồi câu trước đó, thì thấy không có ông Phường trong thúng. 
Đại diện chính quyền xã Bình Chánh cho biết, từ đầu năm 2011 đến nay, đây là ngư dân câu mực khơi thứ 5 trong xã bị mất tích khi hành nghề trên biển, đại diện chính quyền xã Bình Chánh, cung cấp thêm.
C.T