Nhận diện Tân phó Tư lệnh Đại quân khu Thẩm Dương Vương Tây Hân

02/01/2013 13:54
Nguồn báo Phượng Hoàng, Hồng Kông
(GDVN) - Vương Tây Hân được cho là "công thành danh toại" rất thuận lợi, được xây dựng làm điển hình và cũng... từng tham chiến ở biên giới Việt-Trung năm 1979.
Vương Tây Hân - hiện có hàm Trung tướng, được phong làm Phó Tư lệnh Đại quân khu Thẩm Dương
Vương Tây Hân - hiện có hàm Trung tướng, được phong làm Phó Tư lệnh Đại quân khu Thẩm Dương

Tờ “Phượng Hoàng” Hồng Kông dẫn tiết lộ của truyền thông Quân đội Trung Quốc cho biết, gần đây, Đại quân khu Thẩm Dương đã triệu tập hội nghị điện thoại truyền hình tổng kết, biểu dương đối với hoạt động huấn luyện thường niên, Vương Tây Hân đã tham gia hội nghị với tư cách là Phó Tư lệnh Đại quân khu Thẩm Dương. Đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước tiết lộ thông tin mới về Vương Tây Hân.

Trước đó, vào tháng 10/2012, Phó Tư lệnh Đại quân khu Thẩm Dương, Trung tướng Vương Hiểu Quân đã thay thế cho Trung tướng Trương Sĩ Ba (người lên làm Tư lệnh Đại quân khu Bắc Kinh), đảm nhận Tư lệnh Lực lượng quân đội đóng tại Hồng Kông.

Vương Tây Hân năm nay 58 tuổi, người Vũ Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc; 20 tuổi nhập ngũ, sau đó phục vụ lâu dài cho Đại quân khu Thành Đô, trong hơn 30 năm tại ngũ, ông này đã trải qua các chức vụ từ chiến sĩ đến chỉ huy trưởng tập đoàn quân, phó giám đốc Đại học Quốc phòng Trung Quốc, là tướng cấp cao hiếm hoi hiện có của Trung Quốc từng tham gia chiến đấu thực tế.

Theo các nguồn tin tiết lộ, năm 1979, Vương Tây Hân khi đó 22 tuổi, với vai trò là tiểu đội trưởng, ông ta từng tham gia trong Chiến tranh biên giới với Việt Nam.

Vương Tây Hân - cựu chỉ huy trưởng Tập đoàn quân 38, Đại quân khu Bắc Kinh
Vương Tây Hân - cựu chỉ huy trưởng Tập đoàn quân 38, Đại quân khu Bắc Kinh

Khi làm phó Sư đoàn trưởng, Vương Tây Hân từng được điều đến làm Quyền biên phòng Tây Tạng 1 năm; sau đó ông vào học tại Đại học Quốc phòng và đỗ Thạc sĩ chỉ huy chiến dịch hiệp đồng, từ đó trở thành nghiên cứu sinh cấp sư đoàn lực lượng tác chiến đầu tiên của Quân đội Trung Quốc.

Trong thời gian làm sư đoàn trưởng, Vương Tây Hân được xây dựng thành điển hình tiên tiến học tập tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, làm “5 kiểu mẫu” ở Đại quân khu Thành Đô. Sau đó, Vương Tây Hân được tuyên truyền rộng rãi với tư cách là “Chỉ huy kiểu mới đứng ở tuyến đầu trong trào lưu cải cách quân sự”.

Năm 2002, Vương Tây Hân được điều sang du học nửa năm lớp nghiên cứu bồi dưỡng cấp cao, Học viện quân sự cấp cao Tổng Tham mưu trưởng Nga, sau khi trở về nước được thăng lên Tham mưu trưởng tập đoàn quân. Năm 2004 ông được phong hàm Thiếu tướng.

Năm 2006, Vương Tây Hân thay thế Trương Hựu Hiệp (được phong lên làm Phó Tư lệnh Đại quân khu Bắc Kinh), lên làm chỉ huy trưởng tập đoàn quân, từ đó trong 3 năm ông đã hoàn thành bước “nhảy vọt” từ sư đoàn trưởng đến chỉ huy trưởng tập đoàn quân.

Mùa hè năm 2007, Vương Tây Hân thay thế Lý Thiếu Quân (chuyển sang làm Tư lệnh Lực lượng Cảnh vệ Bắc Kinh), đảm nhiệm chỉ huy trưởng tập đoàn quân của Đại quân khu Bắc Kinh – được gọi là “vạn tuế quân”, từ đó trở thành chỉ huy tập đoàn quân đầu tiên vượt qua sự điều động bằng phẳng giữa các đại quân khu. Khi đó, tướng Trương Hựu Hiệp là Phó Tư lệnh Đại quân khu Bắc Kinh.

Tháng 12/2011, Vương Tây Hân thay thế cho Trung tướng Nhậm Hải Tuyền (chuyển sang làm Phó viện trưởng Viện khoa học quân sự), lên làm Phó giám đốc Đại học Quốc phòng, từ đó trở thành tướng cấp phó đại quân khu; lần này ông lại chuyển sang làm Phó Tư lệnh Đại quân khu Thẩm Dương, từ học viện nhà trường quân sự lên tuyến 1 đại quân khu, được cho là được “trọng dụng”.

Vương Tây Hân đã xuất bản nhiều cuốn sách quân sự trong đó có “Kể chuyện NATO”, từng liên tục 4 năm được đánh giá là “Chỉ huy huấn luyện quân sự hạng ưu” toàn quân.

Nguồn báo Phượng Hoàng, Hồng Kông