Nhìn lại 12 kỳ Thế vận hội mùa đông

14/02/2014 14:43
Nguyễn Hường
(GDVN) - Nhìn lại 12 kỳ Thế vận hội mùa đông khi thế giới đang dồn sự chú ý đến Thế vận hội mùa đông Sochi 2014.

Thế vận hội mùa đông đầu tiên diễn ra vào năm 1924 tại Chamonix, Pháp với sự tham dự của 16 quốc gia và 250 vận động viên.

Thế vận hội Mùa đông 1936 được tổ chức tại Garmisch-Partenkirchen, Đức. Nhưng các kỳ Thế vận hội mùa đông sau đó đã bị gián đoạn cho đến năm 1948 khi Thế chiến II kết thúc. 

Trao huy chương cho các nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật tại Innsbruck, Áo ngày 13/2/1976. Từ trái sang phải: Dianne De Leeuw (Hà Lan), Dorothy Hamill (Mỹ), Christine Errath (Đông Đức).
Trao huy chương cho các nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật tại Innsbruck, Áo ngày 13/2/1976. Từ trái sang phải: Dianne De Leeuw (Hà Lan), Dorothy Hamill (Mỹ), Christine Errath (Đông Đức).
Dorothy Hamill đến từ Riverside, Connecticut, Mỹ trình diễn trong cuộc thi trượt băng nghệ thuật tại Innsbruck, Áo ngày 13/2/1976.

Dorothy Hamill đến từ Riverside, Connecticut, Mỹ trình diễn trong cuộc thi trượt băng nghệ thuật tại Innsbruck, Áo ngày 13/2/1976. 
Hai vận động viên nam của Mỹ tham gia cuộc thi xe trượt băng tại Olympic Mùa đông năm 1976 ở Áo.
Hai vận động viên nam của Mỹ tham gia cuộc thi xe trượt băng tại Olympic Mùa đông năm 1976 ở Áo. 
Bộ trưởng Thể Thao Liên Xô Sergej Pavlov chụp ảnh các vận động viên nước này tại làng Olympic ở Innsbruck, Áo tháng 2/1976.

Bộ trưởng Thể Thao Liên Xô Sergej Pavlov chụp ảnh các vận động viên nước này tại làng Olympic ở Innsbruck, Áo tháng 2/1976.
Các đội tham gia Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông năm 1976 ở Áo.

Các đội tham gia Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông năm 1976 ở Áo. 
Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông năm 1976.
Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông năm 1976. 
Gustav Thöni (giữa) - vận động viên người Italia giành Huy chương vàng môn trượt tuyết vượt chướng ngại vật nam tại Thế vận hội Mùa đông ở Sapporo, Nhật Bản năm 1972.
 Gustav Thöni (giữa) - vận động viên người Italia giành Huy chương vàng môn trượt tuyết vượt chướng ngại vật nam tại Thế vận hội Mùa đông ở Sapporo, Nhật Bản năm 1972.
Tyler Palmer của Anh trong cuộc thi trượt tuyết vượt chướng ngại vật tại Thế vận hội Mùa đông ở Nhật Bản năm 1972.
Tyler Palmer của Anh trong cuộc thi trượt tuyết vượt chướng ngại vật tại Thế vận hội Mùa đông ở Nhật Bản năm 1972. 
Daniel Carroll của Mỹ (trái) trong cuộc thi trượt băng tốc độ cự ly 5.000 mét tại Thế vận hội Mùa đông ở Nhật Bản năm 1972.

Daniel Carroll của Mỹ (trái) trong cuộc thi trượt băng tốc độ cự ly 5.000 mét tại Thế vận hội Mùa đông ở Nhật Bản năm 1972. 
Peggy Fleming (Mỹ) khoe huy chương cô giành chiến thắng trong Thế vận hội Mùa đông được tổ chức tại Grenoble, Pháp vào tháng 2/1968.
Peggy Fleming (Mỹ) khoe huy chương cô giành chiến thắng trong Thế vận hội Mùa đông được tổ chức tại Grenoble, Pháp vào tháng 2/1968. 
Peggy Fleming của Mỹ thực hiện một bước nhảy vọt như hươu trong trong cuộc thi ở Grenoble, Pháp năm 1968.
Peggy Fleming của Mỹ thực hiện một bước nhảy vọt như hươu trong trong cuộc thi ở Grenoble, Pháp năm 1968.
Cựu nhà vô địch trượt băng nghệ thuật người Pháp Alain Calmet thắp đuốc Olympic ở Thế vận hội Mùa đông năm 1968.
Cựu nhà vô địch trượt băng nghệ thuật người Pháp Alain Calmet thắp đuốc Olympic ở Thế vận hội Mùa đông năm 1968. 
Một vận động viên thi trượt băng Ski Jump cự ly 120 mét tại Thế vận hội mùa đông 9 ở Innsbruck, Áo tháng 2 năm 1964.

Một vận động viên thi trượt băng Ski Jump cự ly 120 mét tại Thế vận hội mùa đông 9 ở Innsbruck, Áo tháng 2 năm 1964. 
Ronnie D. Walters (trước) và James G. Higgins của Mỹ trong cuộc thi trượt băng bằng móc tại Innsbruck, Áo năm 1964.
Ronnie D. Walters (trước) và James G. Higgins của Mỹ trong cuộc thi trượt băng bằng móc tại Innsbruck, Áo năm 1964. 
Lửa Olympic được thắp sáng tại Áo năm 1964.
Lửa Olympic được thắp sáng tại Áo năm 1964.
Vận động viên khúc côn cầu Mỹ sau khi đánh bại Canada tại thế vận hội ở Mỹ năm 1960.
Vận động viên khúc côn cầu Mỹ sau khi đánh bại Canada tại thế vận hội ở Mỹ năm 1960.
Vận động viên trượt băng nghệ thuật Carol Heiss của Mỹ (giữa) khoe huy chương tại Thế vận hội năm 1960.

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Carol Heiss của Mỹ (giữa) khoe huy chương tại Thế vận hội năm 1960.  
Vận động viên Mỹ và Tiệp Khác tranh giành huy chương vàng Thế vận hội mùa đông môn khúc côn cầu năm 1960. Mỹ đã giành chiến thắng với tỉ số 7-5.

Vận động viên Mỹ và Tiệp Khác tranh giành huy chương vàng Thế vận hội mùa đông môn khúc côn cầu năm 1960. Mỹ đã giành chiến thắng với tỉ số 7-5. 
Các vận động viên Úc tại lễ Khai mạc Thế vận hội mù đông ở Mỹ năm 1960.
Các vận động viên Úc tại lễ Khai mạc Thế vận hội mù đông ở Mỹ năm 1960.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Avery Brundage trao huy chương cho các vận động viên thi môn Ski Jump tại Cortina, Ý năm 1956. Từ trái sang phải: Aulis Kallakorpi (Phần Lan) giành huy chương bạc; Antti Hyvarinen (Phần Lan) giành Huy chương vàng; Harry Glasss (Đông Đức) giành Huy chương đồng.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Avery Brundage trao huy chương cho các vận động viên thi môn Ski Jump tại Cortina, Ý năm 1956. Từ trái sang phải:  Aulis Kallakorpi (Phần Lan) giành huy chương bạc; Antti Hyvarinen  (Phần Lan) giành Huy chương vàng; Harry Glasss (Đông Đức) giành Huy chương đồng.
Đổ nước ấm trên băng để tạo ra độ mịn cho mặt sân trượt băng tốc độ tại hồ Misurina trong Thế vận hội mùa đông năm 1956.

Đổ nước ấm trên băng để  tạo ra độ mịn cho mặt sân trượt băng tốc độ tại hồ Misurina trong Thế vận hội mùa đông năm 1956.
Ljubov Kozyreva của Nga giành chiến thắng trong môn thi trượt quyết đơn nữa cự ly 10 km tại Thế vận hội mùa đông ở Cortina, Ý, vào năm 1956.
Ljubov Kozyreva của Nga giành chiến thắng trong môn thi trượt quyết đơn nữa cự ly 10 km tại Thế vận hội mùa đông ở Cortina, Ý, vào năm 1956.
Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông năm 1956 ở Ý.
Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông năm 1956 ở Ý.
Đội đua của Đức tại Thế vận hội mùa đông ở Na Uy năm 1952.
Đội đua của Đức tại Thế vận hội mùa đông ở Na Uy năm 1952.
Sân thi môn Ski Jump tại Thế vận hội mùa đông Na Uy năm 1952.
Sân thi môn Ski Jump tại Thế vận hội mùa đông Na Uy năm 1952.
Một vận động viên dự thi Ski Jump tại Thế vận hội mùa đông Na Uy năm 1952.
Một vận động viên dự thi Ski Jump tại Thế vận hội mùa đông Na Uy năm 1952.
Đội hockey của Canada tại Thế vận hội mùa đông năm 1948 tại Thụy Sỹ.
Đội hockey của Canada tại Thế vận hội mùa đông năm 1948 tại Thụy Sỹ.
Vận động viên J. Crammond của Anh giành chiến thắng trong cuộc thi trượt băng tại Thế vận hội năm 1948.
Vận động viên J. Crammond của Anh giành chiến thắng trong cuộc thi trượt băng tại Thế vận hội năm 1948.
Phần thi bắn súng tại Thế vận hội mùa đông năm 1948 ở Thụy Sỹ.
Phần thi bắn súng tại Thế vận hội mùa đông năm 1948 ở Thụy Sỹ.
Gustav Allain Lindh của Thụy Điển giành huy chương vàng năm môn phối hợp trong Thế vận hội mùa đông năm 1948.

Gustav Allain Lindh của Thụy Điển giành huy chương vàng năm môn phối hợp trong Thế vận hội mùa đông năm 1948.
Andrea Mead, 15 tuổi, tại Thế vận hội mùa đông ở Thụy Sĩ năm 1948.
Andrea Mead, 15 tuổi, tại Thế vận hội mùa đông ở Thụy Sĩ năm 1948.
Hijo Chang Lee của Hàn Quốc (trái) và A. Huiskes của Hà Lan cạnh tranh trong môn thi trượt băng tốc độ cự ly 500 mét ở Thụy Sĩ năm 1948.
Hijo Chang Lee của Hàn Quốc (trái) và A. Huiskes của Hà Lan cạnh tranh trong môn thi trượt băng tốc độ cự ly 500 mét ở Thụy Sĩ năm 1948.
Vận động viên Pháp trong Thế vận hội năm 1948.
Vận động viên Pháp trong Thế vận hội năm 1948.
Dick Button luyện tập tại Mỹ trước khi đại diện cho nước này tham gia Thế vận hội Thụy Sỹ năm 1948.
Dick Button luyện tập tại Mỹ trước khi đại diện cho nước này tham gia Thế vận hội Thụy Sỹ năm 1948.
Các vận động viên Canada tham gia Thế vận hội mùa đông năm 1948.

Các vận động viên Canada tham gia Thế vận hội mùa đông năm 1948.
Ngọn lửa Olympic được thắp sáng trong lễ khai mạc tại Thụy Sỹ năm 1948.
Ngọn lửa Olympic được thắp sáng trong lễ khai mạc tại Thụy Sỹ năm 1948.
Bốn vận động viên của Ý bị ngã trong cuộc đua tại Thế vận hội mùa đông IV ở Garmisch-Partenkirchen, Đức năm 1936.

Bốn vận động viên của Ý bị ngã trong cuộc đua tại Thế vận hội mùa đông IV ở Garmisch-Partenkirchen, Đức năm 1936. 
Các vận động viên Mỹ trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Đức năm 1936
Các vận động viên Mỹ trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Đức năm 1936

Adolf Hitler và Henri de Baillet-Latour, Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế, tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông IV năm 1936.
Adolf Hitler và Henri de Baillet-Latour, Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc tế, tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông IV năm 1936. 
Người chiến thắng trượt băng tốc độ cự ly 5.000 mét tại Thế vận hội mùa đông New York năm 1932: Irving Jaffee của Mỹ (giữa), Edward Murphy của Mỹ (trái) và Bill Logan của Canada.
Người chiến thắng trượt băng tốc độ cự ly 5.000 mét tại Thế vận hội mùa đông New York năm 1932: Irving Jaffee của Mỹ (giữa), Edward Murphy của Mỹ (trái) và Bill Logan của Canada. 
Đội tuyển Mỹ đã thiết lập một kỷ lục thế giới mới 2 phút 5,88 giây tại Thế vận hội mùa đông năm 1932.
Đội tuyển Mỹ đã thiết lập một kỷ lục thế giới mới 2 phút 5,88 giây tại Thế vận hội mùa đông năm 1932.
Vận động viên Mỹ tham gia Thế vận hội mùa đông ở Chamonix, Pháp năm 1924.
Vận động viên Mỹ tham gia Thế vận hội mùa đông ở Chamonix, Pháp năm 1924.
Elisabeth Demleitner và Stephan Hoelzlwimmer của Tây Đức đội những chiếc mũ bảo hiểm mới nhất được thiết kế cho các vận động viên thi Thế vận hội mùa đông năm 1976.
Elisabeth Demleitner và Stephan Hoelzlwimmer của Tây Đức đội những chiếc mũ bảo hiểm mới nhất được thiết kế cho các vận động viên thi Thế vận hội mùa đông năm 1976.
Nguyễn Hường