Nóng chiều 12/4: Bà Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng kháng án

12/04/2012 16:10
TC (tổng hợp)
(GDVN) - Bà Trần Thúy Liễu kháng án, Việt Nam sắp đón mưa sao băng kỳ thú, Cựu bộ trưởng quốc phòng Hi Lạp bị bắt... là tin thông tin nóng chiều 12/4.
Bà Trần Thúy Liễu kháng án
Thông tin trên Thanh Niên Online cho biết, ngày 12.4, nguồn tin từ TAND tỉnh Long An xác nhận bà Trần Thúy Liễu, là vợ và cũng là hung thủ sát hại nhà báo Lê Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) đã nộp đơn kháng án, đề nghị TAND tối cao xem xét, giảm mức án cho bị cáo. 

Bị cáo Liễu ngất xỉu tại tòa - Ảnh: Hoàng Phương
Bị cáo Liễu ngất xỉu tại tòa - Ảnh: Hoàng Phương

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29.3.2011, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Liễu mức án tù chung thân về tội giết người. Sau khi tòa tuyên án, bị cáo Liễu la lớn “Tôi không cố ý giết chồng mà lãnh tội giết người” rồi… ngất xỉu.
Ngoài ra, sau khi kết thúc phiên tòa, bà Nguyễn Kim Nga (mẹ nhà báo Lê Hoàng Hùng) cũng đã có đơn kháng án vì cho rằng con dâu bà là Trần Thúy Liễu không thể một mình giết chồng mà vụ án còn có đồng phạm và yêu cầu làm rõ.Việt Nam sắp đón mưa sao băng kỳ thú
Thông tin trên Dân Trí, đêm 21, rạng sáng 22/4 tới là thời điểm cực đại của trận mưa sao băng Lyrids - hiện tượng thiên văn thú vị nhất trong những tháng đầu năm 2012. Việt Nam cũng có cơ hội quan sát trận mưa sao băng này.

Mưa sao băng- hiện tượng thiên nhiên kỳ thú
Mưa sao băng- hiện tượng thiên nhiên kỳ thú

Theo tính toán của các nhà khoa học, khoảng 2h đêm 21, rạng sáng 22/4 sẽ là thời điểm trận mưa sao băng Lyrids đạt cực đại, với số sao băng đạt khoảng 20 vệt/giờ. Trước và sau đó, từ ngày 15 - 26/4, người xem vẫn có thể thấy một số sao băng của trận Lyrids, nhưng với số lượng nhỏ. Lyrids được giới thiên văn đánh giá là trận mưa sao băng hấp dẫn bởi xuất hiện vào đầu tháng âm lịch, là thời điểm không có ánh trăng nên chỉ cần mắt thường cũng dễ dàng quan sát được hiện tượng. Tuy nhiên, yếu tố thời tiết khác là quang mấy cũng rất quan trọng, bởi nếu trời âm u, nhiều mây và mưa thì sẽ rất khó quan sát hiện tượng này.Đi lại dịp lễ 30-4 và 1-5 tại TPHCM: Xe khách tăng giá, tàu hỏa tăng chuyến Tờ Tiền Phong cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, các bến xe liên tỉnh ở TPHCM đã đề nghị Sở GTVT chi viện trên 100 xe buýt và cho phép phụ thu 20 - 40% giá vé, nhằm khuyến khích các đơn vị huy động phương tiện vận tải vào bến phục vụ.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo dự báo của bến xe Miền Đông (BXMĐ), trong hai ngày cao điểm 27 và 28-4, lượng khách qua bến có thể lên đến 91 nghìn lượt người, trong đó ngày cao điểm nhất (27-4) có thể đạt 50 – 55 nghìn lượt khách, tăng gần 3 lần so với ngày thường. Theo Cty Cổ phần Bến xe Miền Tây (BXMT), trong dịp lễ năm nay, lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây có thể tăng từ 5 đến 10% so với năm trước. Trong hai ngày cao điểm 28 và ngày 29-4, bến xe có thể đón 50 – 52 nghìn khách/ngày, trong đó khu vực bán vé ủy thác từ 23.000 đến 25.000 khách/ngày. Từ ngày 28-4 đến 1-5, BXMT sẽ tăng thời lượng bán vé. Các quầy bán vé ủy thác sẽ mở cửa từ 3 giờ 30 sáng đến 22 giờ đêm để phục vụ người dân. Ga Sài Gòn cho biết trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Cty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn sẽ chạy thêm 11 đoàn tàu du lịch tuyến TPHCM – Nha Trang – TPHCM với gần 5.700 chỗ.Quảng Trị: Nửa đêm, ô tô 7 chỗ lao vào nhà dân
Tờ Vietnamnet thông tin, vào khoảng 0 giờ ngày 12/4, xe ô tô Hyundai Santafe 7 chỗ mang BKS 74H-0089 (chưa rõ lái xe) lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt do ôm cua, mất lái đã đâm vào cửa nhà bà Hoàng Thị Đông ở số nhà 142 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Cú va chạm gây ra một tiếng nổ lớn vào lúc nửa đêm làm hàng xóm khiếp đảm.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn không ai bị thương nhưng 4 lốp xe ô tô đều bị nổ, đầu xe bị nát. Theo thông tin ban đầu, người điều khiển chiếc xe trên là 1 cán bộ của Công ty TNHH cao su Quảng Trị. Chưa ghi nhận rung chấn lan truyền ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
Trả lời trên Thanh Niên Online, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Ngay sau khi xảy ra trận động đất 8,7 độ Richter ở Indonesia vào chiều 11.4, tại địa phương, nơi có thủy điện Sông Tranh 2 chưa ghi nhận rung chấn gì từ trận động đất này”.

Sau động đất mạnh ở châu Á hôm qua, người dân tỏ ra bất an, kéo đến chân đập để nghe ngóng
Sau động đất mạnh ở châu Á hôm qua, người dân tỏ ra bất an, kéo đến chân đập để nghe ngóng

Ông Phong thông tin thêm, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11.4, trên địa bàn huyện có xảy ra một tiếng nổ lớn làm người dân rất lo lắng. Tuy nhiên, đây là tiếng nổ phát ra trong quá trình lực lượng xử lý bom mìn (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam) tổ chức tiêu hủy một quả bom nặng 50 kg. Quả bom này được phát hiện vào ngày 4.3 trong lúc thi công đường nội thị trung tâm thị trấn Trà My. Ngay sau vụ động đất cường độ mạnh xảy ra tại Indonesia và rung chấn ảnh hưởng đến Việt Nam, nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực thủy điện Sông Tranh 2 cũng tỏ ra bất an. Kỹ sư Nguyễn Minh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Nam - cũng xác nhận chưa ghi nhận đợt rung chấn nào lan truyền đến địa phương. Trao đổi với chúng tôi về việc thủy điện Sông Tranh 2 có đưa ra cảnh báo trước thông tin động đất hay không, ông Vũ Ðức Toàn - Phó giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện 3, lại cho rằng mình không quản lý vấn đề này. Ông Toàn nói: “Không phụ trách phần này nên không biết chuyện này”.Một bị can bị chết trong thời gian tạm giam
Trên tờ Kienthuc.net.vn đưa tin, sáng nay (12/4), thượng tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng Công an huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) xác nhận bị can Bùi Hữu Vũ (19 tuổi ở xã Hùng Tiến) đã bị tử vong trong thời gian bị bắt tạm giam 4 tháng vì tội cướp giật tài sản.

Di ảnh của Vũ.
Di ảnh của Vũ.
Được biết, Vũ là đối tượng cầm đầu trong những vụ cướp giật vừa xảy ra trên địa bàn huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương. Ngoài Vũ còn có 6 đối tượng khác cũng bị bắt vì đã gây ra gần 40 vụ cướp giật. Ngày 29/3/2012, Vũ bị ngành chức năng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục tiến hành điều tra.  Tuy nhiên, theo thượng tá Lê Khắc Thuyết  thì gần 1h sáng ngày 11/4 vừa qua, trong lúc đi kiểm tra, cán bộ công an đã phát hiện, Vũ phát bệnh ở trong nhà tạm giam của Công an huyện Nam Đàn.Cựu bộ trưởng quốc phòng Hi Lạp bị bắt
Trên tờ Tuổi trẻ Online thông tin, cựu bộ trưởng quốc phòng Hi Lạp, ông Akis Tsochadzopoulos, 72 tuổi, đã bị bắt ngày 11-4 ở Athens vì cáo buộc hình sự tội rửa tiền, liên quan đến một vụ án tham nhũng về hợp đồng tàu ngầm.

Cựu bộ trưởng quốc phòng Akis Tsochadzopoulos (giữa) bị cảnh sát mặc thường phục giải đi từ nhà riêng ở Athens hôm 11-4 - Ảnh: AP
Cựu bộ trưởng quốc phòng Akis Tsochadzopoulos (giữa) bị cảnh sát mặc thường phục giải đi từ nhà riêng ở Athens hôm 11-4 - Ảnh: AP
Ông sẽ ra hầu tòa vào đầu tuần tới. Bản án dành cho tội danh này thường là 10 năm tù giam. Ông Tsochadzopoulos, bộ trưởng quốc phòng Hi Lạp năm 1996-2011, bác bỏ mọi cáo buộc. Người anh họ và thư ký của ông Tsochadzopoulos cũng bị cảnh sát bắt giữ. Vợ và con gái ông bị buộc tội đồng lõa rửa tiền. Ông Tsochadzopoulos còn phải đối diện với một cáo buộc riêng lẻ khác về việc nộp tờ khai thuế thu nhập giả. Trong khi đó, ngày 11-4, Thủ tướng Hi Lạp Lucas Papademos tuyên bố từ chức để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm ở Hi Lạp ngày 6-5 tới đây.
TC (tổng hợp)