Nóng chiều 3/3: TPHCM: Đi triệt sản sẽ được “thưởng” 1 triệu đồng

03/03/2012 14:31
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - TPHCM: Đi triệt sản sẽ được “thưởng” 1 triệu đồng. Sẽ sung công quỹ toàn bộ xe vi phạm bị bỏ lại... là những tin nóng chiều 3/3.
TPHCM: Đi triệt sản sẽ được “thưởng” 1 triệu đồng
Thông tin trên Dân trí, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định ban hành chính sách về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015. 
Theo đó, người dân tại TPHCM đi triệt sản sẽ được “thưởng” 1 triệu đồng cùng với thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn 2 năm.
Người tránh thai bằng đặt vòng hoặc triệt sản sẽ được thực hiện miễn phí hoàn toàn, được cấp thuốc theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh minh họa: Dân Việt
Người tránh thai bằng đặt vòng hoặc triệt sản sẽ được thực hiện miễn phí hoàn toàn, được cấp thuốc theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh minh họa: Dân Việt
Các phường xã tại thành phố không có gia đình sinh con thứ ba trở lên trong vòng một năm được thưởng 7,5 triệu đồng, hai năm liên tiếp mức thưởng tăng lên 15 triệu đồng. Người có công vận động người khác thực hiện biện pháp triệt sản thành công được thưởng 100.000 đồng. Các cơ sở y tế cũng được thưởng 20.000 đồng cho một ca triệt sản nam và 5.000 đồng cho ca triệt sản nữ.
Sẽ sung công quỹ toàn bộ xe vi phạm bị bỏ lại

Nguồn tin trên VnExpress cho hay, với những xe vi phạm luật lệ an toàn giao thông mà chủ nhân không đến nộp tiền phạt, sau một vài tháng có thể bị sung công quỹ, ngay cả xe đó có chủ sở hữu khác. 
Trao đổi với phóng viên, bà Trịnh Minh Hiền, Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, trước đây nhà nước mới tịch thu, đấu giá sung công quỹ các xe vi phạm bị bỏ lại mà chủ sở hữu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Bộ đang nghiên cứu tịch thu với cả những xe người vi phạm không sở hữu.

Nhiều xe bị tạm giữ song không có người đến nhận. Ảnh: Quốc Thắng
Nhiều xe bị tạm giữ song không có người đến nhận. Ảnh: Quốc Thắng
Tuy nhiên, bà Trịnh Minh Hiền cho biết, vướng mắc hiện nay là Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính chưa sửa đổi, vẫn phân biệt chủ sở hữu xe. Theo pháp lệnh, tịch thu xe vi phạm mà không phải chủ sở hữu thì phải trả lại. Do vậy, trong khi chờ sửa đổi Pháp lệnh xử phạt hành chính, Bộ Giao thông sẽ đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm tịch thu xe mà không phân biệt chủ sở hữu.
Cán bộ tòa tự sửa quyết định dân sự

Thanh niên Online đưa tin, ngày 2.3, TAND Q.8 (TP.HCM) hoãn xử vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại TAND Q.8 vì vắng mặt một số người liên quan.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi) là nhân viên của TAND Q.8 từ 1994.

Tháng 7.2007, ông Đỗ Mậu Lâm (thường trú ở Q.8) đến TAND Q.8 gặp bà Đặng Thị Tuyết Hải (lúc đó là Phó chánh án TAND Q.8) xin trích sao quyết định thuận tình ly hôn giữa ông và bà Tô Thị Kim Liên và được bà Hải hướng dẫn sang gặp Dũng để giải quyết.

Khi giải quyết yêu cầu của ông Lâm, Dũng tự ý sửa chữa một phần nội dung của quyết định gốc và cả bản trích lục. Ngoài ra, ông Lâm còn 3 lần sao trích lục quyết định nói trên.

Tháng 10.2007, bà Liên có đơn tố cáo nhân viên tòa án cấp bản sao quyết định không đúng như quyết định ban đầu.

Cục Điều tra - Viện KSND tối cao đã điều tra và phát hiện sự việc.

Dũng khai việc sửa chữa trên do bà Hải chỉ đạo nhưng bà Hải không thừa nhận. Ông Lâm cũng phủ nhận lời khai này. Vì vậy, không có cơ sở để xử lý hình sự ông Lâm và bà Hải.

Hỏng máy tính, nhiều chuyến bay trễ tại Nội Bài

Thông tin trên Tuổi trẻ Online, 7g30 sáng nay 3-3, hệ thống máy tính làm thủ tục tại sân bay Nội Bài - Hà Nội đã bị tê liệt hoàn toàn khiến các hành khách không thể làm thủ tục lên máy bay và kẹt lại nhà ga T1.

Đến 9g10, hệ thống máy tính đã hoạt động trở lại, nhưng do lượng hành khách quá đông, xếp hàng không trật tự nên đã xuất hiện tình trạng chen lấn.

Đến 9g25, các chuyến bay đi Đà Nẵng, Cam Ranh và TP.HCM, Luang Prabang, Seam Riep, Bangkok, Thượng Hải dù đã gần đến hoặc qua giờ cất cánh nhưng khách vẫn chưa làm thủ tục xong.

Nhiều hàng khách bị trễ chuyến chờ làm thủ tục
Nhiều hàng khách bị trễ chuyến chờ làm thủ tục
Hiện vẫn còn hàng chục chuyến bay khác xuất phát lúc 10g, 11g sáng nay đã đến giờ làm thủ tục nhưng hành khách vẫn phải đứng đợi để ưu tiên cho các chuyến bay đã quá giờ trước đó.

Tới 10g, lượng hành khách làm thủ tục đã được giải phóng một phần, tuy nhiên tại cổng an ninh hành khách vẫn đang phải chờ rất đông.

Người Hà Nội trước nguy cơ không biết gửi xe ở đâu
VTC News đưa tin, sau khi các điểm trông giữ xe trên 262 tuyến phố của Hà Nội đã bị thu hồi giấy phép, thời gian qua Sở GTVT Hà Nội trình lên UBND thành phố về điều kiện xem xét, bố trí các điểm trông giữ xe thay thế. 
Theo đó, vỉa hè phải rộng hơn 5m mới được cấp giấy phép trông giữ xe máy và lòng đường phải lớn hơn 7,5m thì mới được cấp giấy phép trông giữ phương tiện giao thông. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều tuyến phố ở Thủ đô không thể đáp ứng được điều kiện này.
Văn Mai Hương, Phương Vy sẽ biểu diễn cùng Big Bang

Thông tin trên VnExpress, hai nữ ca sĩ xinh đẹp này sẽ xuất hiện trong đêm nhạc hội ghi dấu lần đầu nhóm nhạc được yêu thích tại Hàn Quốc đến Việt Nam. Chương trình mang tên "Soundfest", diễn ra ngày 14/4 tại TP HCM.

Văn Mai Hương bày tỏ sự vui mừng vì có cơ hội được tiếp xúc và giao lưu với nhóm nhạc gây nên một làn sóng yêu thích tại châu Á. Nữ ca sĩ sẽ đại diện cho dòng nhạc Pop Việt Nam trong đêm đại nhạc hội
Văn Mai Hương bày tỏ sự vui mừng vì có cơ hội được tiếp xúc và giao lưu với nhóm nhạc gây nên một làn sóng yêu thích tại châu Á. Nữ ca sĩ sẽ đại diện cho dòng nhạc Pop Việt Nam trong đêm đại nhạc hội
Đêm đại nhạc hội "Soundfest" diễn ra trong 10 tiếng đồng hồ với sự góp mặt của 13 ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng trong nước và thế giới. Ngoài ra, khán giả có thể tham gia các hoạt động bên lề như: game, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật.
Tổng thống Obama cảnh báo sẽ tấn công Iran

Bee.net.vn đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được và cảnh báo Mỹ có thể tấn công Iran nếu như các biện pháp ngoại giao thất bại.
Tổng thống Obama cho biết trên tạp chí Atlantic rằng ông không hề ‘lừa gạt’ khi đe dọa những hành động của Mỹ, nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cho rằng một cuộc tấn công quân sự sớm có thể không nhận được nhiều sự đồng tình từ người dân Iran.

Tổng thống Obama cảnh báo sẽ tấn công Iran. Ảnh: BBC
Tổng thống Obama cảnh báo sẽ tấn công Iran. Ảnh: BBC
Iran luôn cho rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình, nhưng Israel và Mỹ nghi ngờ quốc gia Hồi giáo này đang phát triển vũ khí hạt nhân. Một số nguồn tin cho rằng Israel có thể tấn công phủ đầu Iran. Washington cũng cảnh báo rằng Israel có thể đơn phương tấn công quân sự Iran vào đầu tháng 4 tới.
Hải Phong (tổng hợp)