Nóng chiều 9/4: Đại gia Mỹ tiết lộ lý do muốn xây casino ở Việt Nam

09/04/2012 15:23
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Đại gia Mỹ tiết lộ lý do muốn xây casino ở Việt  Nam. Đà Nẵng phải hủy bỏ ngay nội dung siết nhập cư... là những thông tin nóng chiều 9/4.
Đại gia Mỹ tiết lộ lý do muốn xây casino ở Việt Nam.

Thông tin trên Vef.vn dẫn lời ông George Tanasjevich, CEO của Marina Bay Sands, Giám đốc Phát triển toàn cầu của Las Vegas Sands (LVS) trao đổi với các nhà báo Việt Nam về dự án xây khu nghỉ dưỡng phức hợp trị giá 6 tỷ USD của tập đoàn này tại Việt Nam.

George Tanasjevich, CEO của Marina Bay Sands
George Tanasjevich, CEO của Marina Bay Sands


Trả lời cho câu hỏi: Các dự án trò chơi có thưởng đang là vấn đề nóng và gay tranh cãi ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trên báo chí. Ông có theo dõi cuộc tranh luận này không?
Ông George Tanasjevich, CEO của Marina Bay Sands nói: Chúng tôi vẫn theo dõi các tin tức ở Việt Nam.Tôi nghĩ khi mà Việt Nam đang ở trong giai đoạn sơ khởi như hiện nay, điều cực kỳ quan trọng là thu thập tất cả các thông tin cần thiết và đảm bảo rằng các bạn đang xem xét dựa trên các thực tế chứ không phải là những suy diễn. Và nếu Việt Nam bắt đầu từ cách đi này, các bạn có thể có một cuộc tranh luận phù hợp để đưa ra quyết định đúng.
Bình luận về việc dự án sẽ phải đối mặt với vấn đề pháp lý ở Việt Nam hiện nay vì cờ bạc là bất hợp pháp đối với người dân bản địa. Chính phủ Việt Nam hiện đang xem xét, cân nhắc về loại hình này và mới đây, Bộ trưởng Tài chính VN đã sang thăm Singapore để tham khảo mô hình này.
Ông George Tanasjevich, CEO của Marina Bay Sands cho biết: Theo tôi hiểu thì vấn đề gây tranh cãi hiện nay về sòng bạc có liên quan đến các vấn đề xã hội. Singapore có thể cung cấp cho Việt Nam một mô hình tốt để nghiên cứu, bởi vì nước này đã rất thành công trong việc tạo ra một hệ thống an sinh xã hội được thiết kế nhằm ngăn người dân không đến casino quá nhiều, thậm chí còn cấm một số nhóm đối tượng tham gia các hoạt động này. Ở Singapore có hệ thống đánh thuế vào cửa, theo đó các công dân Singapore phải trả phí vào cửa để được vào casino trong một thời gian nhất định (ví dụ 100 đô la Sing tiền vé vào cửa cho 24h ở casino)...


Đà Nẵng phải hủy bỏ ngay nội dung siết nhập cư

Cũng thông tin trên Người lao động Online, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đề nghị HĐND TP Đà Nẵng tự kiểm tra, hủy bỏ các nội dung trái luật trong Nghị quyết 23/2011 trong kỳ họp gần nhất.

Đề nghị Đà Nẵng huỷ bỏ các nội dung trái luật, trong đó có siết chặt việc nhập cư.
Đề nghị Đà Nẵng huỷ bỏ các nội dung trái luật, trong đó có siết chặt việc nhập cư.

Trao đổi với phóng viên, TS Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) - cho biết, cơ quan này vừa ra văn bản chính thức “tuýt còi” Nghị quyết 23 về nhiệm vụ năm 2012 của HĐND TP Đà Nẵng.
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đề nghị HĐND TP Đà Nẵng tự kiểm tra, hủy bỏ các nội dung về tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú, tạm giữ xe 60 ngày đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy. Đồng thời có hướng dẫn cụ thể về thời hạn của việc tạm dừng đăng ký mới đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ và các điều kiện kèm theo.
Hà Nội: CMND mới tựa như thẻ ATM

Báo Pháp luật Tp.HCM đưa tin, Bộ Tài chính cho biết dự kiến đến quý III-2012 cơ quan công an sẽ cấp CMND theo công nghệ mới với mức phí từ 20.000 đến 70.000 đồng. Nhiều bạn đọc thắc mắc CMND mới khác gì với CMND hiện hành, ai có nhu cầu cấp đổi cũng được giải quyết hay sao?

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Xuân Lượng, Phó Trưởng phòng Hộ khẩu, CMND - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), cho biết: CMND cấp theo công nghệ mới có kích thước theo chuẩn quốc tế tựa như thẻ ATM, có in mã vạch hai chiều. Trên CMND mới sẽ có những thông tin cơ bản của cá nhân công dân như họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, tên cha mẹ… Trước mắt, chỉ có người dân tại các quận Hoàng Mai, Từ Liêm và huyện Tây Hồ (TP Hà Nội) được cấp CMND loại này.
Nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp phải tốt nghiệp THPT trở lên

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên; có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên (đối với miền núi, biên giới, hải đảo, có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên); được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ do Công an cấp tỉnh trở lên tổ chức và cấp giấy chứng nhận.

Tổ chức lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị nằm trong hệ thống tổ chức của các cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh minh họa.
Tổ chức lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị nằm trong hệ thống tổ chức của các cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Đó là thông tin được nêu trong dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp vừa được Bộ Công an công bố lấy ý kiến nhân dân.

Theo dự thảo, mọi cơ quan, doanh nghiệp đều phải tổ chức công tác bảo vệ.

Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp quyết định thành lập; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp và hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ bảo vệ của cơ quan Công an.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuần tra giao thông dịp 30-4, 1-5

Nguồn tin trên báo Tiền phong, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30 - 4 và 1 - 5.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí thêm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông ứng trực trên các tuyến giao thông huyết mạch, khu vực giao thông phức tạp có nguy cơ ùn tắc cao, xây dựng phương án, biện pháp về tổ chức, điều tiết giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Thủ tướng lưu ý, các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ... phải triển khai phương án phòng chống đua xe môtô trái phép, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tại các nhà ga, bến xe, bến tàu, bến đò…

Kiên quyết đình chỉ phương tiện giao thông không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phương tiện chở quá số người quy định hoặc người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; đề cao vai trò, trách nhiệm của UBND xã, phường trong kiểm tra, giám sát hoạt động chở khách ở các bến đò ngang, điểm du lịch…
Bà San Suu Kyi đảm nhiệm ghế nghị sỹ quốc hội
Vietnam+ đưa tin, ngày 9/4, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của Myanmar cho biết nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi sẽ lần đầu tiên đảm nhiệm ghế nghị sỹ quốc hội vào ngày 23/4 sau khi bà được bầu vào cơ quan lập pháp này hồi đầu tháng.

Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters.
Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters.

Theo AFP, NLD đã giành 43 ghế - bao gồm 37 ghế tại Hạ viện 440 ghế, bốn ghế Thượng viện và hai ghế tại cơ quan lập pháp khu vực - trong tổng số 45 ghế đư ợc bầu bổ sung hôm 1/4 vừa qua. 
Với chiến thắng trên, NLD sẽ là lực lượng đối lập chính trong quốc hội Myanmar. 
Cảnh sát trưởng Hàn Quốc từ chức vì án mạng kinh hoàng

Cảnh sát trưởng Hàn Quốc từ chức hôm 9/4 trước cơn thịnh nộ của dư luận sau vụ cẩu thả của cảnh sát khiến một phụ nữ bị hiếp dâm và sát hại mặc dù trước đó đã gọi vào đường dây nóng để kêu cứu trong tuyệt vọng.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm SWAT của Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm SWAT của Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát trưởng quốc gia Cho Hyun-Oh nói ông từ chức để “nhận toàn bộ trách nhiệm… cho vụ cẩu thả không thể bỏ qua” của cảnh sát và cầu xin gia đình nạn nhân tha thứ, theo AFP.

“Tôi bày tỏ niềm hối tiếc sâu sắc nhất trước sự cẩu thả của cảnh sát vốn mang lại hậu quả kinh khủng cùng những âm mưu nhằm che đậy vụ việc bằng những lời dối trá”, ông Cho phát biểu tại cuộc họp báo.
Hải Phong (Tổng hợp)