Nóng sáng 23/2: Thẩm định toàn bộ nhà ông Vươn bị phá

23/03/2012 10:14
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) -  Thẩm định toàn bộ nhà ông Vươn bị phá, trên 70 học sinh bị ngộ độc thực phẩm... là những tin nóng sáng 23/2.

Thẩm định toàn bộ nhà ông Vươn bị phá Theo Dân Việt, hôm qua (22.3), đoàn công tác gồm đại diện Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở NNPTNT Hải Phòng đã tiến hành thẩm định toàn bộ nhà của ông Đoàn Văn Vươn bị phá trong vụ cưỡng chế ngày 5.1.

Đoàn công tác của Hải Phòng đã tiến hành thẩm định toàn bộ nhà ông Vươn bị phá (ảnh: Dân trí)
Đoàn công tác của Hải Phòng đã tiến hành thẩm định toàn bộ nhà ông Vươn bị phá (ảnh: Dân trí)

Buổi sáng, đoàn công tác cùng một số đại diện UBND xã Vinh Quang làm việc với bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và Phạm Thị Hiền (vợ ông Quý) tại trụ sở UBND xã, yêu cầu gia đình cung cấp một số hồ sơ, thông tin kiểm kê có liên quan đến các căn nhà và tài sản liền kề. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã trực tiếp xuống khu đầm nhà ông Vươn thực hiện việc đo đạc, thẩm định 5 vị trí gồm nhà và các công trình liền kề nằm trên diện tích 40,3ha. Tuy nhiên, xét trên thực tế, bà Thương, Hiền đề nghị đoàn thẩm định thêm một công trình liền kề gần nhà phía đầm. Đề nghị của hai bà đã được đoàn công tác ghi nhận. Đại diện đoàn cho biết, việc thẩm định đối với toàn bộ nhà trên khu đầm nhà ông Vươn là độc lập, để xác định giá trị thiệt hại và kết quả này sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra.Trên 70 học sinh bị ngộ độc thực phẩm
Thông tin trên Tuổi trẻ Online, chiều 22/3, trên 70 học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm trưa tại trường. Nhiều em có triệu chứng cồn cào đau bụng, nôn ói.

Em A Loen đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum
Em A Loen đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Sa Thầy, trưa cùng ngày các em học sinh ăn cơm gồm trứng, thịt và đậu khuôn. Sau khi ăn xong, hàng loạt học sinh đều có triệu chứng cồn cào đau bụng, nôn mửa… tất cả các em bị ngộ độc đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Sa Thầy.
TP HCM đứng đầu cuộc thi đua 5 thành phố lớn

VnExpress đưa tin, ngày 22/3, tại hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2011 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã quyết định xếp TP HCM là thành phố đứng thứ nhất, TP Đà Nẵng đứng thứ hai và TP Hà Nội đứng thứ ba.

TP HCM là thành phố đứng đầu về phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Quốc Huy
TP HCM là thành phố đứng đầu về phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Quốc Huy

Cũng trong hội nghị này, Hội đồng đã quyết định năm nay TP Đà Nẵng là Cụm trưởng, TP Hải Phòng là phó cụm.
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn trong hầm Hải Vân

Thông tin trên Dân trí, chiều 22/3, Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) phối hợp với Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng 2 trạm CSGT Bắc và Nam hầm Hải Vân tổ chức diễn tập cứu nạn, cứu hộ tại hầm đường bộ Hải Vân lần đầu tiên trong năm 2012.

Hiện trường vụ diễn tập PCCC trong hầm
Hiện trường vụ diễn tập PCCC trong hầm

Sau nửa giờ tích cực phối hợp chữa cháy giữa các đơn vị, đám cháy đã được dập tắt và các loại phương tiện cùng hành khách lưu thông qua hầm Hải Vân trở lại bình thường.
Tài xế taxi Mai Linh dùng rựa chém “đối thủ”

Cũng thông tin đăng tải trên Dân trí, sau khi bị lái xe của hãng taxi Hùng Nhân nhắc nhở vì lấn chiếm địa bàn làm ăn, một lái xe của hãng taxi Mai Linh đã rút rựa trong cốp xe ra chém 3 nhát vào “đối thủ”.

Bến xe Đức Long Gia Lai - nơi xảy ra sự tranh giành "lãnh thổ" hoạt động của 2 nhà xe Mai Linh và Hùng Nhân
Bến xe Đức Long Gia Lai - nơi xảy ra sự tranh giành "lãnh thổ" hoạt động của 2 nhà xe Mai Linh và Hùng Nhân

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 22/3. Lúc đó, thấy lái xe taxi hãng Mai Linh tại Gia Lai là Nguyễn Thanh Bình lấn địa bàn hoạt động đã được ký hợp đồng và thanh toán phí với bến xe Đức Long Gia Lai của hãng taxi Hùng Nhân, anh Trần Cao Dũng - lái xe của hãng taxi Hùng Nhân - liền lên tiếng nhắc nhở Bình. Bình không tiếp thu mà còn la lối, chửi bới.

Anh Dũng liền gọi điện thoại báo sự việc này với cơ quan. Lợi dụng lúc anh Dũng không để ý, Bình bất ngời mở cốp xe lấy ra một cái rựa và chém anh Dũng 3 nhát vào đầu. Anh Dũng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, hiện sức khỏe vẫn chưa ổn định.
Buộc thuyền rời lòng hồ thủy điện

Nguồn tin trên Thanh niên Online cho hay, UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam) ngày 22/3 cho biết, qua hơn 1 tháng cao điểm truy bắt, lực lượng chức năng địa phương đã thu giữ khoảng 25m3 gỗ các loại vận chuyển trái phép bằng ghe thuyền ở vùng ven lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Theo thống kê ban đầu của lực lượng chức năng, có gần 20 ghe thuyền của người dân thị trấn Khâm Đức (H.Phước Sơn) và các các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Hiệp Đức tham gia lai dắt, vận chuyển gỗ lậu. Nhiều chủ thuyền lợi dụng việc cấp phép vận chuyển khách (trên lòng hồ) để chuyên chở gỗ.

Trước tình hình này, UBND H.Phước Sơn vừa quyết định nghiêm cấm tàu thuyền hoạt động trên lòng hồ, buộc các phương tiện này ra khỏi lòng hồ. Tuy nhiên, rất ít chủ phương tiện chấp hành và lấy lý do đưa thuyền lên bờ sẽ gây hỏng phương tiện để đối phó với cơ quan chức năng.
Trung Quốc hoang mang tin đồn cốc giấy nhiễm độc

Thông tin trên Nguoiduatin.vn, gần đây, trước tin đồn rằng cốc giấy sử dụng một lần có lớp sáp rất nguy hại cho sức khỏe, cộng đồng mạngTrung Quốc đang rất hoang mang.

Theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, cốc giấy thường được tráng một lớp sáp dày bên trong để giữ cho giấy khỏi bị ẩm và bị mủn khi gặp nước. Nếu đựng nước có nhiệt độ trên 40 độ C, sáp sẽ bị thôi ra và gây bệnh cho người dùng.

Các chuyên gia của phòng giám sát kỹ thuật chất lượng thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến cho hay, không thể nói mọi loại cốc giấy sử dụng một lần đều có hại.

Các chuyên gia nói: “Nếu chọn mua được loại sản phẩm đạt chuẩn và cho phép đựng nước nóng thì sẽ không nguy hại tới sức khỏe như thông tin đồn thổi trên mạng”. Ảnh minh họa.
Các chuyên gia nói: “Nếu chọn mua được loại sản phẩm đạt chuẩn và cho phép đựng nước nóng thì sẽ không nguy hại tới sức khỏe như thông tin đồn thổi trên mạng”. Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia, trên thị trường đang bày bán nhiều loại cốc giấy, trong đó có cốc lạnh và cốc nóng. Loại cốc giấy tráng sáp chủ yếu chứa nước lạnh và không được phép chứa những đồ vật có dầu, bởi dầu có thể làm tan chảy lớp sáp. Một loại khác xuất hiện phổ biến trên thị trường là loại cốc giấy sử dụng nhựa PE.
Hải Phong (Tổng hợp)