Nóng sáng 25/4: 80% người tiêu dùng Hà Nội phải dùng thịt bẩn?

25/04/2012 10:05
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - 80% người tiêu dùng Hà Nội phải dùng thịt bẩn? Đề xuất bán tàu Hoa Sen. Lửa thiêu rụi dãy nhà giáo viên... là những thông tin đáng chú ý sáng 25/4.

80% người tiêu dùng Hà Nội phải dùng thịt bẩn?
Thông tin trên Thanh Niên Online, con số “ấn tượng” này được công bố tại buổi làm việc của Bộ NN-PTNT với UBND TP.Hà Nội về kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thủ đô diễn ra chiều qua.

Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội có 444 điểm cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư “nhiều không”: không bố trí các khu riêng biệt, không có khu xử lý thịt và phụ phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y, không có hệ thống xử lý chất thải rắn và lỏng gây mất vệ sinh môi trường...

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Chưa hết, 3.700 hộ giết mổ gia súc, gia cầm khác cung cấp trên 47% lượng thịt trâu bò, 37% lượng thịt heo và 57% lượng thịt gia cầm cho toàn Hà Nội nhưng lực lượng thú y gần như không kiểm soát được. 13 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm bán thủ công cũng chưa đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, chưa thực hiện đúng quy trình giết mổ theo quy định: giết mổ trên sàn, không có móc treo, vận chuyển bằng xe máy, không bao gói.

“Có tới 80% số người tiêu dùng được khảo sát cho biết sẵn sàng chấp nhận sử dụng sản phẩm chưa qua kiểm soát thú y, sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là nguồn tiếp sức cho người sản xuất, kinh doanh không chấp hành quy định của pháp luật, luôn có ý thức chống đối, gây khó khăn cho công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm”, ông Đăng nói.
Lửa thiêu rụi dãy nhà giáo viên

VnExpress đưa tin, khuya 24/4, tại khu tập thể của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, phường Hưng Bình (TP Vinh, Nghệ An), khi mọi người đang xem tivi, bất ngờ nghe tiếng nổ lách tách rồi khói bốc lên ở phía sau dãy nhà cấp 4.

Ngọn lửa bốc cao, thiêu rụi dãy nhà tập thể của các giáo viên. Ảnh: D.H.
Ngọn lửa bốc cao, thiêu rụi dãy nhà tập thể của các giáo viên. Ảnh: D.H.

Các giáo viên gọi hàng xóm đến cứu chữa, nhưng trời hanh khô, gió tây nam thổi mạnh trong khi dãy tập thể được làm bằng vật liệu dễ cháy như tranh tre, cót khiến cho ngọn lửa bùng lên rất nhanh, bén sang các căn nhà khác.

Sau gần một giờ nỗ lực, hàng chục cảnh sát và 3 xe chữa cháy mới dập tắt được ngọn lửa. 4 căn nhà cùng nhiều đồ đạc, sách vở của các gia đình giáo viên đã bị thiêu rụi.
Sẽ thí điểm tập sự lãnh đạo

Thông tin trên Vietnamnet, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện đề án “Thí điểm thực hiện chế độ thực tập và tập sự lãnh đạo quản lý” để 1 năm nữa thí điểm tại một số bộ, địa phương.
Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo TƯ đề án “Thí điểm thực hiện chế độ thực tập và tập sự lãnh đạo quản lý” đã diễn ra chiều 24/4, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban. 

Đề án thí điểm sẽ được thực hiện ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương.

Đề xuất bán tàu Hoa Sen

Tuổi Trẻ Online đưa tin, theo thông tin từ Bộ GTVT, Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines - Tổng công ty Hàng hải VN) vừa đề nghị lãnh đạo Bộ GTVT cho phép bán tàu Hoa Sen.

Việc Vinashinlines đề nghị bán tàu Hoa Sen nhằm để thực hiện tái cơ cấu đội tàu theo kế hoạch của công ty này nhưng cũng để tránh các khoản chi phí phát sinh khi tàu Hoa Sen phải neo đậu không hoạt động thời gian dài.

Vụ mua tàu Hoa Sen đã gây thiệt hại gần 470 tỉ đồng. Ảnh: Người Lao Động Online.
Vụ mua tàu Hoa Sen đã gây thiệt hại gần 470 tỉ đồng. Ảnh: Người Lao Động Online.

Đến thời điểm hiện nay, tàu Hoa Sen vẫn nằm ở một cảng tại Trung Quốc do không có khách hàng thuê. Trong khi đó chủ tàu vẫn phải bỏ tiền bảo trì, phí neo đậu...

Đến thời điểm này dù hợp đồng lao động với chủ tàu đã kết thúc nhưng vẫn có hàng chục thuyền viên tàu Hoa Sen bị chủ tàu nợ lương.
Một gia đình bị mất cắp 9 món đồ cổ

Thông tin trên báo An Giang, theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Châu Đốc-An Giang, gia đình ông Lê Công Toàn, ngụ khóm 5, phường Châu Phú A đã bị mất các món đồ cổ có giá trị trong nhà.

Đó là các vật dụng: 2 tủ thờ bằng gỗ cẩn xà cừ, 2 lư hương bằng sứ, 2 bộ lư bằng đồng, 2 đế chân lư hương và 1 khay đựng rượu bằng gỗ. Hiện, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Châu Đốc đang thu thập chứng cứ, xác minh làm rõ vụ việc.
Nhân viên sứ quán Pháp ở Indonesia phải nhập viện

Vietnam+ đưa tin, Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn Chính quyền địa phương cho biết hai nhân viên Đại sứ quán Pháp tại Indonesia đã được đưa đến bệnh viện sau khi những người này mở phong bì có thể bị nhiễm các bào tử bệnh than.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Một phong bì khả nghi bên trong có chứa phong bì thứ hai ghi chữ "Bệnh than" mà Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Jakarta nhận được hôm 23/4. 
Lý do nhân viên Đại sứ quán quyết định mở phong bì thứ hai hiện vẫn chưa rõ. Được biết, người nhiễm vi trùng bệnh than có thể tử vong.
TTK LHQ thăm Myanmar để giám sát quá trình cải tổ

Nguồn tin trên VOV Online, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki - moon cho biết, ông sẽ tới thăm Myanmar vào cuối tuần này để  quan sát quá trình cải tổ đang diễn ra tại quốc gia thành viên của ASEAN.

Ngày 24/4, phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở LHQ, Tổng thư ký Ban Ki - moon nói rằng, ông đến thăm Myanmar theo lời mời của Tổng thống Thein Sein. Tổng thư ký Ban Ki - moon đã nhận xét tích cực về quá trình cải cách tại Myanmar trong thời gian qua và cho rằng, cuộc bầu cử vừa rồi ở Myanmar là một sự kiện mang tính quyết định, và hiện Myanmar đang mở cửa ra với thế giới.

Theo kế hoạch, Tổng thư ký Ban Ki - moon sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống Thein Sein và lãnh đạo phe đối lập Aung San Suu Kyi. Ảnh: Internet.
Theo kế hoạch, Tổng thư ký Ban Ki - moon sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống Thein Sein và lãnh đạo phe đối lập Aung San Suu Kyi. Ảnh: Internet.

Tổng thư ký Ban Ki - moon cho rằng, hiện Myanmar mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi, rất nhiều khó khăn còn nằm ở phía trước, và nhiều vấn đề còn chưa được giải quyết, tuy nhiên đây là cơ hội chưa từng có để thế giới có thể giúp đỡ Myanmar tiến đến một tương lai tươi sáng hơn.
Hải Phong (Tổng hợp)