Nóng tối 14/4: Ngày mai Hà Nội điều chỉnh giao thông ở đường La Thành

14/04/2012 19:12
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Ngày mai, điều chỉnh giao thông đường La Thành. TP.HCM phát triển hơn 300 xe buýt xanh. Một Phó Giám đốc Sở chưa học hết nổi cấp 2… là những thông tin nóng tối 14/4.
Ngày mai, điều chỉnh giao thông đường La Thành

Thông tin trên báo Tiền Phong, Sở GTVT Hà Nội vừa quyết định tổ chức cho xe con lưu thông một chiều trên đoạn đường La Thành (từ phố Cầu Giấy đến Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).
Sở GTVT cho rằng, căn cứ vào hiện trạng giao thông tại khu vực, Sở quyết định tổ chức hướng dẫn giao thông cho xe con lưu thông một chiều trên đoạn đường La Thành theo chiều và đoạn từ phố Cầu Giấy đến phố Nguyễn Chí Thanh.
Từ 15/4 xe con chỉ được đi 1 chiều trên đường La Thành. Ảnh: An ninh thủ đô.
Từ 15/4 xe con chỉ được đi 1 chiều trên đường La Thành. Ảnh: An ninh thủ đô.
Sở cũng quy định cấm các phương tiện dừng, đỗ trên tuyến đường này. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày mai, 15/ 4. Quy định mới này ngược lại với quy định trước đó cũng của Sở GTVT. Cuối tháng 3, Sở quyết định xe con được phép lưu thông hai chiều trên đoạn đường Đê La Thành (đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Cầu Giấy).

TP.HCM phát triển hơn 300 xe buýt xanh
Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của tuyến xe buýt xanh đầu tiên trên địa bàn TP (tuyến số 1, Bến Thành - bến xe Chợ Lớn). Theo nhóm tư vấn Trường đại học Giao thông vận tải (Hà Nội), sau một thời gian đưa vào hoạt động, xe buýt xanh (chạy bằng khí nén thiên nhiên) có nhiều ưu điểm so với xe buýt chạy bằng dầu diezel: giảm khí thải, tiếng ồn và rung động, đồng thời tạo sự thích thú cho hành khách đi xe buýt.
Hành khách nhận vé từ máy bán vé tự động. Ảnh: Minh Đức.
Hành khách nhận vé từ máy bán vé tự động. Ảnh: Minh Đức.
Qua thống kê chi phí nhiên liệu của 21 xe buýt xanh thuộc tuyến số 1, trong một năm tiết kiệm được hơn 2 tỉ đồng (tương đương 200 triệu đồng/xe/năm). Sở Giao thông vận tải cho biết sắp tới Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn sẽ lắp đặt và đóng mới 329 xe buýt xanh để dần thay thế hệ thống gần 3.000 xe buýt chạy dầu diezel hiện nay. * Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện (loại trong nước chưa sản xuất được) để sản xuất lắp ráp xe buýt thuộc dự án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Hà Nội và TP.HCM từ nay tới năm 2015. Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ đầu tư mới 1.680 xe buýt trong giai đoạn 2011-2013.Một Phó Giám đốc Sở chưa học hết nổi cấp 2 Dân Việt đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đăk Nông vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH vì hành vi khai man bằng cấp. Ông Minh không tham dự kỳ thi hết cấp II (hệ 7/10) năm học 1974 – 1975 nhưng trong hồ sơ quân nhân, lý lịch đảng viên năm 1981 và hồ sơ cán bộ, đảng viên từ năm 2002 đến nay, ông đều khai trình độ học vấn giáo dục phổ thông là cấp II, cấp III.Sắp có cầu Sài Gòn 2 Trên trang Bee.net.vn đưa tin, sáng nay 14/4, Lễ khởi công xây dựng cầu Sài Gòn 2 chính thức diễn ra, bên cạnh cầu Sài Gòn hiện hữu. Đây là công trình nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực giao thông tại của ngõ phía Đông Bắc của thành phố. Tại lễ khởi công, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP khẳng định cầu Sài Gòn nằm trên trục giao thông huyết mạch, là cửa ngõ phía đông bắc của TPHCM, nối liền thành phố với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc.
Phối cảnh cầu Sài Gòn 2.
Phối cảnh cầu Sài Gòn 2.
Hiện nay, lưu lượng xe qua cầu Sài Gòn hiện hữu đã quá tải so với khả năng thông hành của cầu, gây ùn tắc thường xuyên. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng mới cầu Sài Gòn 2 sẽ góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông Bắc. Sau khi hoàn thành, cầu Sài Gòn 2 sẽ đảm bảo tính đồng bộ với quy mô của tuyến Xa lộ Hà Nội sau khi được mở rộng, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020. Vỡ hụi tiền tỉ đầu tiên tại Côn Đảo Nguồn tin trên báo Pháp luật TP HCM cho hay, tin từ Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ vỡ hụi tiền tỉ lần đầu tiên xảy ra tại huyện Côn Đảo. Chủ hụi Nguyễn Thị Ngọc Hiền (ngụ khu dân cư số 1, huyện Côn Đảo) đã bỏ trốn khỏi địa phương từ cuối năm 2011, đến nay không có tin tức. Theo điều tra ban đầu, có 21 người làm đơn tố cáo bà Hiền giật hụi số tiền gần 3,7 tỉ đồng. Nạn nhân của bà Hiền được xác định là còn nhiều người nữa. Làm việc với cơ quan công an, chồng bà Hiền cho hay vẫn giữ giùm bà Hiền một số tiền hụi nhưng không rõ hiện bà Hiền bỏ đi đâu. Ai biết thông tin về bà Hiền hoặc là nạn nhân của vụ việc trên xin liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (số 14 Lê Lợi, TP Vũng Tàu), gặp điều tra viên Hồ Hồng Sơn, số điện thoại: 0934.059.779.Iran và Nhóm P5+1 bắt đầu cuộc đàm phán hạt nhân Vietnam + đưa tin, theo AFP và Reuters, các nguồn tin châu Âu cho biết ngày 14/4 cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) đã bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: AFP/TTXVN.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: AFP/TTXVN.
Tham gia đàm phán bên phía phái đoàn Iran do ông Saeed Jalili, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, dẫn đầu. Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, dẫn đầu phái đoàn P5+1. Tại vòng đàm phán này, Mỹ và các đồng minh phương Tây dự kiến sẽ yêu cầu việc đóng cửa ngay lập tức cơ sở hạt nhân Fordo tại miền Trung Iran và ngừng việc làm giàu urani ở mức 20% tinh khiết.
Robot giám sát nhà tù đầu tiên trên thế giới
VOV Online dẫn lại tin, một nhà tù ở Hàn Quốc đang tiến hành thử nghiệm các robot giám sát nhà tù đầu tiên trên thế giới, giúp đảm nhiệm công việc bảo vệ nhà tù an toàn, giảm bớt áp lực và khối lượng công việc cho những người quản giáo. Loại robot này được trang bị camera 3D và các phần mềm được thiết kế nhằm phát hiện ra những hành vi bất thường của các tù nhân và thậm chí là theo dõi tình hình sức khỏe của họ.
Robot cai ngục đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Yonhap.
Robot cai ngục đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Yonhap.
Giáo sư Lee Baik Chul thuộc trường Đại học Kyonggi cho biết: Mục đích phát triển loại robot này là nhằm đảm bảo an toàn cho các phạm nhân, giảm áp lực khối lượng công việc cho các quản giáo. Bằng cách sử dụng camera 3D, robot này có thể phát hiện chi tiết mọi hành động xảy ra bên trong nhà tù thông qua một cửa sổ. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi bất thường nào, robot sẽ phân tích vấn đề và báo cáo lại với hệ thống kiểm soát. Khi đó, các quản giáo sẽ có mặt ở hiện trường kịp thời.
Hải Phong (tổng hợp)