Ông Mã Anh Cửu tuyên bố thị sát (trái phép) đảo Ba Bình ngày mai

27/01/2016 09:03
Hồng Thủy
(GDVN) - Ông Cửu tuyên bố sẽ nhấn mạnh "sáng kiến hòa bình cho Biển Đông", hành động thị sát bất hợp pháp đảo Ba Bình đang làm phức tạp thêm tình hình
Ông Mã Anh Cửu, ảnh: AP.
Ông Mã Anh Cửu, ảnh: AP.

Reuters ngày 27/1 đưa tin, nhà lãnh đạo đảo Đài Loan sắp mãn nhiệm Mã Anh Cửu tuyên bố sẽ thị sát (bất hợp pháp) đảo Ba Bình, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) vào ngày mai.

Ông Cửu đề nghị Tiến sĩ Thái Anh Văn, người vừa trúng cử và sắp thay thế ông làm lãnh đạo Đài Loan để cử một đại diện đi cùng mình ra Ba Bình.

Văn phòng ông Cửu nói rằng, ông sẽ đi Ba Bình ngày mai trong điều kiện thời tiết cho phép. Trong khi ông Cửu tuyên bố sẽ nhấn mạnh "sáng kiến hòa bình cho Biển Đông", hành động thị sát bất hợp pháp đảo Ba Bình đang làm phức tạp thêm tình hình - PV.

Hồng Thủy