Phát hiện ô tô khách chở hàng không rõ nguồn gốc tại Quảng Bình

30/11/2014 16:05
Phạm Thị Lệ Khanh
(GDVN) - Rạng sáng ngày 30/11, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xe khách chạy hướng Bắc - Nam có dấu hiệu chở hàng không rõ nguồn gốc.

Vào lúc 4h ngày 30/11/2014, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT công an Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ xe ôtô khách mang biển kiểm soát 75B 007.57 do Lê Huy (SN 1971) ở Hương Thủy, Phú Bài, Huế chạy hướng Bắc - Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 75B 007.57
Cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 75B 007.57

Tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển 9 bao tải, gồm: 160 kg áo quần các loại, 550 kg đế Giày Nam, và 5 thùng xốp đựng 250 kg nội tạng Trâu, Bò giấy tờ không hợp lệ. Lái xe và chủ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên.

Theo trình bày của lái xe Lê Huy thì toàn bộ số hàng trên là của chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1977, trú tại số 5 Đường Mang Cá - TP Huế- tỉnh Thừa Thiên- Huế được thu mua và vận chuyển từ Hải Phòng về Thừa Thiên- Huế để tiêu thụ.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hàng hoá trên xe
Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hàng hoá trên xe
....phát hiện trên xe có vận chuyển 9 bao tải, gồm : 160 kg áo quần các loại, 550 kg đế Giày Nam, và 5 thùng xốp đựng 250 kg nội tạng Trâu, Bò giấy tờ không hợp lệ.
....phát hiện trên xe có vận chuyển 9 bao tải, gồm : 160 kg áo quần các loại, 550 kg đế Giày Nam, và 5 thùng xốp đựng 250 kg nội tạng Trâu, Bò giấy tờ không hợp lệ.

Được biết xe ô tô khách 75B - 00757 là của HTX ô tô TP Huế ở số 7 Nguyễn Thái Học TP Huế.

Phạm Thị Lệ Khanh