Philippines điều tra 1 đại tá hải quân kêu gọi lật đổ Tổng thống

17/07/2011 00:35
(GDVN) - Một Đại tá - chỉ huy hải quân Philippines đã bị bắt giam sau khi đăng tải đoạn video kêu gọi lật đổ chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino III.

(GDVN) - Theo hãng thông tấn AP ngày 16/7, một Đại tá - chỉ huy lực lượng Hải quân Philippines đã bị bắt giam sau khi đăng tải lên Facebook đoạn video kêu gọi lật đổ chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino III.

Col Generoso Mariano, Phó chỉ huy Tư lệnh Hải quân Dự bị, sẽ bị tạm giữ tại căn cứ chỉ huy của mình trong thời gian chờ có kết quả điều tra chính thức - Phó Đô đốc Hải quân Philippines Alexander Pama cho biết.

alt
Col Generoso Mariano trong video phát tán trên mạng

Ông Marino dự kiến sẽ nghỉ hưu vào ngày hôm nay (17/7) theo chế độ.

Theo lời ông Pama, không có dấu hiệu cho thấy sự chống đối trong hàng ngũ tại đơn vị của ông Mariano. Tuy nhiên, các điều tra viên quân sự Philippines sẽ tiến hành một cuộc thăm dò nhỏ tại đây để làm rõ các hành động của ông Mariano và xem liệu họ có ủng hộ các hành động tiêu cực của ông này hay không.

Được biết, hôm 3/7 xuất hiện một đoạn video trong đó ông Mariano đã lên tiếng chỉ trích các nhà lãnh đạo hiện tại của Philippines, nói rằng mỗi người Philippines đề có quyền thay thế chính phủ nếu chính phủ không thể giải quyết được các vấn đề nghèo đói, bảo vệ cuộc sống của đa số người dân.

Ông Mariano đọc tuyên bố trên khi đang ngồi trước sau một chiếc bàn có micro. Video trên sau đó đã được gửi tới các nhà báo và lan truyền nhanh chóng trong các trại quân sự của Philippines.

{iarelatednews articleid='7704,7649,7414,7256,6797,6568,6348,6231,6239,6151,5999,5914,5865,5834,5593,5647,5423,5133'}

Nguyễn Hường
(Theo AP)


alt