Quân đội Nga điều động lực lượng đổ bộ đường không đến phía Tây

13/03/2014 15:59
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Tư lệnh lực lượng hàng không vận - Tướng Vladimir Shamanov sẽ nắm quyền chỉ huy cuộc diễn tập cơ động lực lượng tại Rostov.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/3 thông báo cho biết quân đội nước này quyết định điều động lực lượng đổ bộ đường không đến khu vực Rostov ở phía Tây để tham gia một cuộc tập trận quy mô lớn vừa được tổ chức.

Theo quân đội Nga, Tư lệnh lực lượng hàng không vận - Tướng Vladimir Shamanov sẽ nắm quyền chỉ huy cuộc diễn tập cơ động lực lượng tại Rostov.

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng lính đổ bộ sẽ được triển khai đến các địa hình không quen thuộc nhằm thử nhiệm và tăng cường khả năng chiến đấu và huấn luyện chiến đấu cùng các lực lượng hỗn hợp khác.

Tất cả sẽ có khoảng 1.500 lính dù sẽ được triển khai tại Rostov cùng các loại xe chiến đấu, hàng hóa, trang thiết bị của lực lượng đổ bộ hàng không dược điều động.

Tham gia chiến dịch này, 15 chiếc vận tải cơ hạng nặng Il-76 đã được lên kế hoạch bay. Đây là một phần của cuộc diễn tập quy mô lớn đã được Moscow tiến hành ở phần lãnh thổ phía Tây giáp Ucraine.

Lê Dũng Cường