Quảng Bình: Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội

17/02/2012 10:36
Phong Nha
(GDVN) – Vào lúc 22h ngày 16/02, xe ô tô khách giường nằm BKS 43B-004.12 đã bđốc cháy dữ dội, 34 hành khách trên xe đã may mắn thoát nạn.
Chiếc xe ô tô khách do tài xế Phan Văn Truyền (SN 1979, trú tại xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển hướng Nam-Bắc.

Khi đến Km 633+400 QL 1A thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thì phát hiện có lửa bốc cháy từ phần động cơ phía sau đuôi xe.


Phần thân trên của ô tô khách đã bị cháy hoàn toàn
Phần thân trên của ô tô khách đã bị cháy hoàn toàn
Tài xế đã dừng xe ngay khi phát hiện và thông báo cho toàn bộ khành khách (khoảng 34 người) kịp thời rời khỏi xe để thoát hiểm.


Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Lửa đã nhanh chóng lan sang các phần dễ cháy trên xe như rèm vải, ghế và áo quần của hành khách. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ thân xe khiến nhiều tài sản của hành khách bị cháy và hư hỏng nặng.


Ngọn lửa bắt nguồn từ phần động cơ phía sau của xe và sau đó lan nhanh ra toàn bộ xe khách.
Ngọn lửa bắt nguồn từ phần động cơ phía sau của xe và sau đó lan nhanh ra toàn bộ xe khách.
Sau khi vụ cháy xảy ra, một số hành khách đã được nhà xe đón xe khác quay ngược trở lại nơi xuất phát. Một số hành khách khác ở lại để phối hợp khai báo, thống kê thiệt hại với cơ quan chức năng.


Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an tổ chức giám định để làm rõ.

Phong Nha