Rủ nhau ra sông Hồng, 2 nam sinh chết đuối

23/04/2012 07:20
Minh Anh
(GDVN) -Vụ việc đang được Công an huyện Mê Linh tiếp tục điều tra.
Trước đó, khoảng 15h30 ngày 20/4, tại bãi Sông Hồng thuộc địa phận xã Chu Phan, huyện Mê Linh (Hà Nội), có 7 học sinh, gồm: Trần Văn Vinh; Nguyễn Danh Khánh; Nguyễn Thị Lưu Luyến, ở thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh; Nguyễn Thị Hường, ở xã Tam Đồng; Nguyễn Thế Thịnh; Phạm Thị Cúc; Nguyễn Thị Mơ, ở xã Tiến Thắng. Tất cả các cháu đều sinh năm 1996, rủ nhau ra sông tắm.

Khi đến sông, chỉ có Trần Văn Vinh và Nguyễn Danh Khánh xuống sông tắm. Hậu quả Vinh và Khánh bị chết đuối. Gia đình hai nạn nhân, đã có đơn xin từ chối pháp y. Vụ việc đang được Công an huyện Mê Linh tiếp tục điều tra.

Năm 2011, cũng tại huyện Mê Linh, có 8 cháu học sinh lớp 5, chuẩn bị lên lớp 6, đã tổ chức liên hoan ở nhà bạn, sau đó ra sông tắm, và cả 8 cháu đều bị chết đuối.

Minh Anh