Saab đang nâng cấp tàu sân bay Chakri Narubet của Thái Lan

30/04/2012 06:44
Theo QĐND
Hãng chế tạo Thụy Điển Saab đã nhận hợp đồng nâng cấp hệ thống chỉ huy và điều khiển trên tàu sân bay Chakri Narubet của hải quân Thái Lan.
Hãng chế tạo Thụy Điển Saab đã nhận hợp đồng nâng cấp hệ thống chỉ huy và điều khiển trên tàu sân bay Chakri Narubet của hải quân Thái Lan. Theo đại diện báo chí của Saab, tổng trị giá của hợp đồng này ước tính khoảng 26,7 triệu USD.
Tàu sân bay duy nhất tại khu vực Đông Nam Á Chakri Narubet.
Tàu sân bay duy nhất tại khu vực Đông Nam Á Chakri Narubet.
Trong gói nâng cấp nói trên, Chakri Narubet sẽ được lắp đặt hệ thống quản lý chiến đấu mới nhất 9LV Mk4. Ngoài ra, chiếc hàng không mẫu hạm này cũng được lắp đặt hệ thống trao đổi thông tin mới để liên kết với các chiến đấu cơ JAS-39 Gripen và máy bay cảnh báo sớm Saab 340 Erieye (10 chiếc JAS-39C/D và 1 chiếc Saab 340 Erieye) mới tiếp nhận. Việc lắp đặt các thiết bị nói trên đều được thực hiện ở Thái Lan và quá trình này sẽ hoàn thành vào năm 2015. Được đóng mới tại quân cảng Bazan ở Tây Ban Nha, tàu sân bay Chakri Narubet được chuyển giao cho phía Thái Lan vào tháng 3-1997. Tổng lượng choán nước của Chakri Narubet đạt 11.400 tấn và dài 182,6 m. Chiếc tàu sân bay có thể di chuyển với tốc độ trung bình 25,5 hải lý/giờ và dự trữ hành trình đạt 19.000 km. Nhóm thủy thủ đoàn trên Chakri Narubet gồm 455 người, trong đó có 62 sĩ quan. “Hỏa lực chính” của chiếc tàu sân bay này là 14 chiến đấu cơ và trực thăng (máy bay Harrier  và Sikorsky Sea Hawk S-70). Chakri Narubet cũng có khả năng phòng không hạn chế thông qua 2 bệ phóng trang bị tên lửa phòng không Mistral.
Theo QĐND