Sau vụ hỗn chiến tại khách sạn, lãnh đạo Sở bỗng bận họp cả ngày

16/10/2014 15:46
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Người phát ngôn của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch Hải Phòng cho biết, hiện tại lãnh đạo Sở đều bận, từ chối tiếp khách…

Hiện tại, cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ xô xát tại khách sạn Pearl River nằm trên địa bàn quận Dương Kinh (TP. Hải Phòng) hôm 11/10.

Trước đó, Camera an ninh của khách sạn Pearl River ghi lại hình ảnh vụ xô xát giữa 2 nhóm khách đến đặt phòng tại đây. Điều đặc biệt, trong số này, xuất hiện người phụ nữ được cho là bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch Hải Phòng. Về việc này, trao đổi với giới truyền thông, bà Mai xác nhận mình là một trong 2 phụ nữ đi cùng nhóm đàn ông đã hành hung ông Nam.

Tại thời điểm xảy ra xô xát, người đàn ông mặc quần đen, áo tối màu liên tục xông vào hành hung người mặc quần sooc, trước sự can ngăn của nhiều người.

Tiếp đó, bốn người áo sẫm được cho là cùng nhóm, xông vào đánh tới tấp, đè hai đối phương xuống sàn và đấm đá túi bụi.

Trong lúc diễn ra xô xát, một phụ nữ mặc áo trắng đã ngăn cản nhân viên khách sạn điện thoại báo công an, còn phụ nữ áo đen có những cử chỉ, lời nói kích động những người kia tấn công nhóm ông Nam.

Một lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hải Phòng tham gia hỗn chiến tại khách sạn lúc nửa đêm.

Phía bên ngoài sảnh, xuất hiện một người đàn ông mặc sắc phục Công an mang theo súng AK, đang túc trực tại điểm chốt an ninh trật tự (cách khách sạn Pearl River không xa). Người đàn ông này đã không thực hiện được ý định can ngăn vụ việc, sau khi có sự xuất hiện bất ngờ của một người đàn ông (đối tượng có mặt trong cuộc hành hung) rút trong ví một chiếc “thẻ” để thị uy.

Vụ việc đã khiến ông Trần Hoài Nam (SN 1984, Tổng Giám đốc Công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng) và ông Trần Thiết Hùng (Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam) bị thương nặng. Ông Raymond Liew (Giám đốc quản lý chất lượng của công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng) là nạn nhân của vụ hành hung, sau đó đã bay về Malaysia vì quá hoảng sợ.

Theo tường trình của nạn nhân, vào tối 11/10, ông Nam cùng ông Raymond Liew (Giám đốc quản lý chất lượng của công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng) và ông Trần Thiết Hùng (Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam) đang hoàn tất thủ tục thuê phòng nghỉ tại khách sạn  Pearl River, bất ngờ bị một nhóm gần chục người lạ mặt, hành hung, gây thương tích nghiêm trọng.

“Trong lúc tôi và cộng sự chờ lấy phòng tại sảnh khách sạn Pearl River, thì bắt gặp một đoàn khách khác gồm 7 người (trong đó có 2 nữ) cũng đến thuê phòng tại đây. Lúc này ông Raymond Liew có trao đổi qua lại với nhóm người này, thì bất ngờ nhóm khách hung hãn, lao vào tấn công ông Raymond Liew...”, ông Nam cho biết.

Vụ xô xát xảy ra tại khách sạn Pearl River
Vụ xô xát xảy ra tại khách sạn Pearl River

Cũng tại thời điểm trên, khi các nạn nhân không còn khả năng kháng cự, nhóm khách lạ, tiếp tục lớn tiếng, dọa nạt, sau đó mới rời khỏi khách sạn này trên chiếc xe hạng sang.

Hiện tại, anh Trần Hoài Nam (nạn nhân của vụ việc) đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Theo bệnh án, anh nhập viện trong tình trạng chấn động não; đau đầu; tụ máu quanh mắt trái, dưới da đầu và vùng chẩm; buồn nôn; sốt nhẹ…Ông Trần Thiết Hùng (đối tác của ông Nam) cũng được đưa đến bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) để cấp cứu.

Trước sự việc có liên quan, Chiều ngày 16/10, phóng viên báo GDVN đã có mặt tại Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch Hải Phòng để liên hệ công việc. Tại đây, ông Phạm Thanh Nghị, chuyên viên văn phòng Sở này cho biết, hiện tại, tất cả các lãnh đạo Sở đều bận: “Lãnh đạo Sở đều đang rất bận vì lịch làm việc rất dày đặc. Anh (chỉ phóng viên) có thể để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ báo lại cho anh khi nào bố trí được lịch làm việc với lãnh đạo”, ông Nghị cho hay.

Trong một diễn biến có liên quan, chiều 16/10, trao đổi với giới truyền thông, ông Phạm Hữu Thư, người phát ngôn UBND thành phố Hải Phòng cho hay, lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng đã yêu cầu Sở VH - TT - DL báo cáo sự việc có liên quan đến nữ Phó giám đốc Sở này có mặt tại vụ xô xát tại khách sạn Pearl River.

Báo điện tử GDVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

QUỐC TOẢN