Su-30MKI mang tên lửa BrahMos sắp được bàn giao cho Ấn Độ

02/08/2013 14:28
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Itar-Tass, chủ tịch công ty Sivathanu Pillai đã cho biết như vậy.
Su-30MKI
Su-30MKI

Liên doanh Nga-Ấn Độ "BrahMos Aerospace" có kế hoạch trong tháng 9 năm 2015 sẽ bàn giao cho Không quân Ấn Độ máy bay đầu tiên Su-30MKI mang tên lửa hành trình siêu thanh "BrahMos".

Ở đây nói về hai máy bay nâng cấp Su-30MKI sắp tới sẽ được Hindustan Aeronautics Limited xây dựng xong ở Nasik. Maket tên lửa "BrahMos" được sản xuất và chuyển giao cho Ấn Độ từ Nga.

Trước tháng 12 năm nay, các máy bay chiến đấu sẽ trải qua một loạt chuyến bay thử nghiệm. Theo dự kiến, tên lửa "BrahMos" đầu tiên sẽ được phóng vào tháng 6 năm 2014.

Máy bay chiến đấu trang bị tên lửa "BrahMos" dự kiến sẽ được hoàn thành trong tháng 9 năm 2015.

Công ty "BrahMos Aerospace" được thành lập vào năm 1998. Tên lửa "BrahMos" có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 290 km. Tên lửa đã phục vụ trong quân đội Ấn Độ, được trang bị cho lực lượng hải quân của nước này.
Theo Tiếng nói nước Nga