Tăng cường hữu nghị, hợp tác giữa quân đội Việt Nam - Thái Lan

25/02/2012 09:14
Theo QĐND
Thượng tướng điểm lại quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước, đề xuất một số nội dung, nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị

Trưa 23/2, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Thái Lan, theo lời mời của Ngài Đại tướng Thạ-nạ-sặc Pạ-tị-ma-pra-còn (Tanasak Patimapragorn), Tư lệnh các lực lượng quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan, đến Thủ đô Băng Cốc. Đại tướng Sa-kon Sa-gia-nit, Phó tư lệnh các lực lượng quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan ra sân bay đón đoàn.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan tại Lễ đón.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan tại Lễ đón.

Chiều cùng ngày, tại Tổng hành dinh Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã diễn ra lễ đón trọng thể Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Ngay sau Lễ đón, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu và Đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Thái Lan do Ngài Đại tướng Thạ-nạ-sặc Pạ-tị-ma-pra-còn dẫn đầu đã tiến hành hội đàm.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và hữu nghị mà Ngài Tư lệnh dành cho đoàn; chia sẻ những thiệt hại do trận lụt gây ra cho Thái Lan cuối năm 2011, đánh giá cao sự đóng góp của Quân đội Hoàng gia Thái Lan trong hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả.

Nhân dịp này, thay mặt đoàn, Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ trao tặng món quà nhỏ của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ thông báo với Ngài Tổng tư lệnh một số nét về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII...

Thượng tướng điểm lại quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước, đề xuất một số nội dung, nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội hai nước, bao gồm tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trao đổi về đào tạo, duy trì tuần tra chung giữa lực lượng hải quân hai nước; trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn, giữa các cơ quan nghiên cứu và hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương…

Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ tin tưởng rằng, việc thúc đẩy các nội dung hợp tác trên sẽ góp phần làm cho quan hệ quốc phòng giữa hai nước, hai quân đội có bước phát triển mới, phù hợp với lợi ích của hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định trong khu vực.

Đại tướng Thạ-nạ-sặc Pạ-tị-ma-pra-còn đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được thời gian qua, cảm ơn sự chia sẻ của Quân đội nhân dân Việt Nam với những thiệt hại do trận lụt năm 2011 tại Thái Lan, nhất trí cao với những nội dung hợp tác thời gian tới và nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi về đào tạo là một trong các hình thức hiệu quả tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau. Đại tướng cảm ơn, vui vẻ nhận lời mời thăm chính thức Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Su-cum-pon Chu-la-long-khon (Sukumpol Chulalongkhon) đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngài Bộ trưởng đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, hài lòng với những nội dung trao đổi giữa Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Tư lệnh các lực lượng quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan, đồng thời sẽ tạo điều kiện để mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội hai nước ngày càng phát triển.

Ngài Bộ trưởng hài lòng với những kết quả mà hai đoàn đã trao đổi, cảm ơn lời mời sang thămViệt Nam của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và mong rằng mối quan hệ, hợp tác giữa quân đội hai nước sẽ tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn Ngài Đại tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, chia sẻ những thiệt hại do trận lụt năm 2011 gây ra và mong rằng các nội dung hợp tác về quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, nhất là tăng cường trao đổi các đoàn thăm lẫn nhau ở các cấp, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Tối cùng ngày, Đại tướng, Tư lệnh các lực lượng quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức chiêu đãi Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo QĐND