Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi hợp nhất 3 công ty con

15/01/2013 20:50
Theo VOR
(GDVN) - Trong cấu trúc của "Sukhoi" cũng bao gồm các văn phòng đại diện ở Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc.
Mô hình máy bay tiêm kích Su-33 do Sukhoi nghiên cứu (ảnh minh hoạ)
Mô hình máy bay tiêm kích Su-33 do Sukhoi nghiên cứu (ảnh minh hoạ)

Công ty “Sukhoi” đã hoàn thành tất cả các giai đoạn tái cơ cấu tổ chức với sự hợp nhất của ba công ty con - Công ty cổ phần “Văn phòng thiết kế Sukhoi”, công ty cổ phần “Liên hiệp sản xuất hàng không Novosibirsk mang tên Chkalov” và “ Liên hiệp sản xuất hàng không Komsomolsk-na-Amur mang tên Yuri Gagarin”,- thông báo của công ty “Sukhoi” cho biết.

Từ ngày 01 tháng 1/2013, các công ty cổ phần trên sẽ chấm dứt tồn tại như những thực thể pháp lý riêng biệt, bây giờ chúng sẽ là một phần trong cấu trúc của chính thể pháp lý duy nhất trên cương nghĩa là các chi nhánh. Trong cấu trúc của "Sukhoi" cũng bao gồm các văn phòng đại diện ở Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc.

“Việc thiết lập một thực thể pháp lý duy nhất sẽ cho phép hình thành mô hình công ty liên kết hoàn chỉnh theo chiều dọc, sắp xếp cơ cấu doanh nghiệp để tăng hiệu quả sản xuất, hình thành trung tâm duy nhất thông qua những quyết định quan trọng về các hướng hoạt động”,- thông báo cho biết.


   
Theo VOR