Tàu chiến hạm đội Nam Hải "tuần tra" sát nhóm đảo Senkaku

17/04/2013 09:03
Hồng Thủy (nguồn: Tân Hoa Xã, Kyodo)
(GDVN) - Sáng hôm nay 17/4 biên đội tàu chiến hạm đội Nam Hải, Trung Quốc vừa tập trận ở Tây Thái Bình Dương kéo về Hoa Đông sẽ bắt đầu "tuần tra" vùng biển phụ cận nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Bắc Kinh cũng tuyên bố "chủ quyền"
2 tàu chiến hạm đội Nam Hải đang "tuần tra" ngoài Senkaku
2 tàu chiến hạm đội Nam Hải đang "tuần tra" ngoài Senkaku
Tân Hoa Xã ngày 17/4 đưa tin, bắt đầu từ sáng hôm nay 17/4 biên đội tàu chiến hạm đội Nam Hải, Trung Quốc vừa tập trận ở Tây Thái Bình Dương kéo về Hoa Đông sẽ bắt đầu "tuần tra" vùng biển phụ cận nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Bắc Kinh cũng tuyên bố "chủ quyền" với tên gọi Điếu Ngư. Biên đội bao gồm tàu khu trục Lan Châu và tàu hộ vệ Hành Thủy mang tên lửa đang tiến hành "tuần tra hàng dọc" gần nhóm đảo Senkaku, phóng viên Tân Hoa Xã và truyền thông nhà nước Trung Quốc được phái theo để đưa tin. 2 tàu chiến hạm đội Nam Hải đã trở về từ Tây Thái Bình Dương tối qua 16/4 qua eo biển Miyako tiến về phía Senkaku sau khi hoàn thành các khoa mục tập trận tấn công - phòng thủ ngoài khơi xa. Trong một động thái khác có liên quan, hãng tin Kyodo Nhật Bản dẫn nguồn tin Cảnh sát biển nước này cho hay, hôm qua 3 tàu Hải giám Trung Quốc cũng xâm nhập trái phép vùng biển phụ cận Senkaku suốt 9 giờ liên tục. Đây là lần thứ 37 tàu Hải giám Trung Quốc tiến vào khu vực Senkaku kể từ tháng 12 năm ngoái.

Hồng Thủy (nguồn: Tân Hoa Xã, Kyodo)