Thảm án 3 người chết: Nghi can là người thuê trọ của vợ chồng chủ nhà

06/01/2014 17:11
Mai Thanh Hiệp
(GDVN) - Khoảng 11h ngày 6/1, một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại nhà số 2 (ngách 1, ngõ 493, đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Vụ án mạng nghiêm trọng đã khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Xuân Độ (SN 1941), bà Tạ Thị Lam (SN 1946) và một thanh niên khoảng 30 tuổi chưa xác định rõ danh tính.

Theo một số người dân ở đây, người thanh niên xông vào nhà ông Độ, bà Lam đã từng thuê nhà của ông bà để ở trọ.

Nhiều người không chứng kiến chỉ nghe kể lại phát lạnh người
Nhiều người không chứng kiến chỉ nghe kể lại phát lạnh người

Ông Tống Văn Toán, hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết: “Khi đó, nghe thấy ông Độ và bà Lam kêu cứu tôi vội chạy sang thì cửa đã khóa trong. Tôi hô bà con đến, cùng lúc đấy tôi gọi cho cảnh sát 113 nhờ can thiệp. Khi cảnh sát đến, một thanh niên đang ở trong nhà ông Độ chạy lên tầng 4 để tìm cách thoát thân. Bị cảnh sát chặn lại thanh niên này lại chạy xuống tầng 1. 

Cảnh sát đã bao vây kín các đường đi, cổng ra vào không cho đối tượng nghi vấn thoát thân. Đến khi phá cửa được cửa, cảnh tượng giết chóc bên trong khiến người ta phát hoảng. Thanh niên đã chết ngay cạnh ông Độ, còn bà Lam thì bị dao đâm trong nhà tắm”.

Chị Nguyễn Thị V., gần nhà ông Độ bà Lam cho biết: “Trước khi xảy ra thảm án có một thanh niện lạ đi xe máy Air Blade đến, như tôi nhìn thì đúng là người trước đây đã thuê nhà tại tầng 3 của ông bà giáo”.

Người dân đổ xô đến xem tình tiết vụ thảm án.
Người dân đổ xô đến xem tình tiết vụ thảm án.

Cũng theo một số người dân địa phương, nghi phạm gây án từng có thời gian thuê nhà của vợ chồng nạn nhân, song đã rời đi từ mấy tháng nay. Không biết vì lý do gì mà lại quay lại gây ra thảm án như thế. Người nhà của ông Độ, bà Lam khi biết được hung tin đã khóc ngất đi, chính bản thân họ cũng không biết lý do gì mà người thanh niên kia lại có hành vi dã man đến vậy?

Qua tìm hiểu ban đầu, vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án do mâu thuẫn cá nhân giữa nghi phạm và nạn nhân hay chỉ đơn thuần là vụ cướp tài sản. Trong ví nghi phạm sau khi tự sát còn ảnh cưới, đầy đủ giấy tờ tùy thân tên Nguyễn Quốc Anh, sinh năm 1982 mang hàm thượng úy, đang công tác tại một nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng.

Hiện cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, đưa xác các nạn nhân đi khám nghiệm để điều tra./.

Mai Thanh Hiệp